Rộ tin Mỹ ký thỏa thuận hỗ trợ quân sự 10 năm ở Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
27/05/2018 12:00 GMT+7

Phía Mỹ và nhóm nổi dậy mang tên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã ký thỏa thuận hỗ trợ quân sự 10 năm, dẫn tới nghi ngờ về việc Washington thực hiện kế hoạch rút quân khỏi nước này.

Thông tin ký thỏa thuận mới do ông Ewwas Eli, một trong số lãnh đạo của đảng Liên đoàn dân chủ Syria (PYD), tiết lộ với hãng tin Sputnik. Ông này nói rõ: “Có một thỏa thuận về hỗ trợ quân sự giữa Mỹ và SDF với thời hạn 10 năm nên Washington sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho SDF trong khoảng thời gian đó”.
Ông Eli còn cho hay: “Tôi tin rằng Mỹ sẽ không rút khỏi Syria vì bước đi này không đáp ứng lợi ích của họ”. Theo ông, Mỹ nêu vấn đề rút quân khỏi Syria nhằm gia tăng áp lực lên các nước Ả Rập để họ đóng góp ngân sách hỗ trợ.
Về phía SDF, một đại diện cấp cao của lực lượng này cũng đã bác bỏ thông tin liên quan đến khả năng Mỹ rút quân khỏi Syria. “Phía Mỹ thường nói với chúng tôi là họ không có ý định rời khỏi Syria. Nếu có kế hoạch như thế, họ đã giảm dần sự hiện diện quân sự ở khu vực. Trái lại, họ đang gia tăng sự hiện diện của mình, xây căn cứ quân sự mới ở vùng Deir ez-Zor (thuộc miền đông Syria), đẩy mạnh hoạt động quân sự ở thành phố Manbij (ở phía bắc) và trên biên giới Syria-Iraq”, người này cho biết.
Người đại diện SDF còn tiết lộ với Sputnik rằng SDF vừa ký nhiều thỏa thuận với Mỹ. “Nếu Mỹ sắp rút quân khỏi Syria, họ sẽ không có sự đầu tư quân sự quy mô lớn ở khu vực”, ông nhận định và đề cập nhiều căn cứ Mỹ ở phía bắc Syria. Ông này không nói rõ con số căn cứ chính xác cũng như số quân nhân Mỹ đóng trú tại đó. Theo ước tính của Sputnik có khoảng 22 căn cứ quân sự và 5.000 binh sĩ Mỹ đóng trú tại những vùng do SDF kiểm soát ở miền bắc Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.