Rộ tin nhà làm phim Ấn Độ tố ê-kíp 'Parasite' ăn cắp ý tưởng

Thế Sang
Thế Sang
18/02/2020 17:26 GMT+7

Những ngày qua, nhiều trang báo nước ngoài đăng tải thông tin nhà sản xuất phim Ấn Độ P. L. Thenappan cho rằng ê-kíp Parasite (tựa Việt Ký sinh trùng) ăn cắp ý tưởng từ tác phẩm Minsara Kanna .

Kể từ khi đại thắng giải Oscar 2020, Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đã trở thành hiện tượng điện ảnh toàn cầu và được nhắc nhiều thời gian qua. Bên cạnh những lời khen có cánh mà khán giả dành cho tác phẩm này, phim đồng thời cũng nhận được nhiều thông tin không tích cực khác. Cụ thể, nhiều báo nước ngoài như The Sun Daily, The News Minute, India Today... đăng tải thông tin rằng nhà sản xuất, diễn viên Ấn Độ P. L. Thenappan cho biết bộ phim hay nhất năm 2019 được làm dựa trên bộ phim khác là Minsara Kanna, ra mắt năm 1999.
The News Minute cho biết, Parasite giống với tác phẩm Minsara Kanna của đạo diễn Ấn Độ K. S. Ravikumar ở mô-típ, hệ thống nhân vật và cách xây dựng tình huống trong phim. Tác phẩm lãng mạn nói tiếng Tamil (một trong những ngôn ngữ lâu đời ở Ấn ĐộMinsara Kanna ban đầu do K. R. Gangadharan sản xuất, thế nhưng sau khi nhân vật quyền lực trong ngành giải trí xứ Ấn này mất năm 2012, quyền sản xuất bộ phim hiện do P. L. Thenappan nắm giữ theo như nguồn tin từ Film Companion

Parasite là phim châu Á đầu tiên thắng giải Phim hay nhất tại Oscar 2020

Ảnh: Reuters

Dọa sẽ khởi kiện

Minsara Kanna ra mắt năm 1999, tiêu đề bộ phim bắt nguồn từ bài hát cùng tên trong bộ phim nói tiếng Tamil là Padayappa (cũng chiếu năm 1999, do P. L. Thenappan sản xuất). Phim kể về một người đàn ông nghèo giúp việc cho một phụ nữ giàu có, sau đó ông ta lén đưa các thành viên trong gia đình mình vào giúp việc trong nhà bà chủ và vờ như không hề quen biết nhau. Còn Parasite kể về gia đình nghèo Kim Ki Taek (Song Kang Ho đóng) len lỏi vào nhà của gia đình giàu có Park Dong Ik (Lee Sun Kyun hóa thân) để tồn tại, từ đó Bong Joon Ho muốn truyền tải nhiều vấn đề về khoảng cách giàu nghèo, nhân tính...

Ra đời cách nhau 20 năm, Minsara KannaParasite tuy có nhiều điểm tương đồng trong cốt truyện nhưng quá trình sáng tạo hoàn toàn khác nhau

Ảnh: K. R. G Movies International/Neon

Do nắm quyền sản xuất Minsara Kanna nên khi nhận thấy Parasite có quá nhiều điểm tương đồng với tác phẩm của mình, P. L. Thenappan dọa sẽ khởi kiện ê-kíp làm phim xứ kim chi. Ông nói trên Film Companion: "Tôi sẽ khởi kiện đoàn làm phim Parasite với sự giúp đỡ của các luật sư quốc tế. Họ đã ăn cắp ý tưởng từ phim tôi. Nếu họ phát hiện ra rằng có những phim khác trùng ý tưởng với phim họ, họ sẽ khởi kiện. Trong trường hợp của tôi hiện giờ, tôi sẽ làm như vậy". 
Thế nhưng, báo India Times, một trong ba nhật báo tiếng Anh lớn nhất ở Ấn Độ, đồng thời cũng có bản online, đã tiếp cận với P. L. Thenappan để nắm rõ thông tin. Trong bài đăng ngày 16.2 (giờ địa phương), India Times tiết lộ thông tin gây bất ngờ rằng P. L. Thenappan "tự xưng" là nhà sản xuất của phim Minsara Kanna và tên tuổi của ông chỉ xuất hiện trên các trang tin điện tử về giải trí thay vì nằm trong ê-kíp sản xuất phim chính thức. "Tôi chỉ xem Parasite khi phim này đoạt giải Oscar, và tôi nhận thấy ý tưởng của tác phẩm được đào lại từ phim của chúng tôi", ông khẳng định. Khi được India Times hỏi sự khác nhau giữa Minsara KannaParasite là gì, P. L. Thenappan trả lời: "Hãy để tòa án quyết định điều đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.