Robert Plant, Alison Krauss đoạt 5 giải Grammy

09/02/2009 12:29 GMT+7

(TNO) Ca sĩ Robert Plant, cựu thành viên của ban nhạc lừng danh Led Zeppelin và nữ hoàng nhạc blue Alison Krauss đã cùng đoạt 5 giải thưởng cho sự hợp tác của họ trong lễ trao giải Grammy lần thứ 51 diễn ra sáng nay (9.2, giờ VN) tại Los Angeles, Mỹ.

 
Robert Plant và Alison Krauss nhận giải Album của năm và Thu âm của năm - Ảnh: Reuters

Plant và Krauss giành 2 giải thưởng quan trọng Album của năm và Thu âm của năm lần lượt cho album Raising Sand và ca khúc Please Read The Letter. Đây là ca khúc Plant sáng tác cùng với một thành viên của Led Zeppelin - Jimmy Page.

Huyền thoại nhạc rock người Anh 60 tuổi và nữ ca sĩ 37 tuổi này còn được nhận giải thưởng ở các hạng mục pop, folk/Americana và country.

Trong khi đó, ca sĩ người Anh Adele đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Cùng được đề cử với cô ở hạng mục này là Duffy, Jonas Brothers, Lady Antebellum và Jazmine Sullivan.

Adele còn đoạt thêm giải Nữ nghệ sĩ trình diễn pop xuất sắc nhất với ca khúc Chasing Pavements.

 
Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ người Anh Adele - Ảnh: Reuters

Những nghệ sĩ người Anh khác cũng giành chiến thắng ngoạn mục tại lễ trao giải Grammy năm nay là ban nhạc rock Coldplay, đoạt 3 giải. Rapper Lil Wayne cũng làm được điều tương tự.

Coldplay nhận giải Ca khúc của năm với bài hit Viva La Vida. Ban nhạc rock của Anh này cũng được nhận giải Album rock xuất sắc cho album Viva La Vida Or Death And All His Friends. Coldplay cũng tranh tài tại hạng mục Album của năm.

Lil Wayne, người dẫn đầu danh sách với 8 đề cử, đã giành giải Bài hát rap hay nhất cho Lollipop. Ngôi sao hip-hop 26 tuổi này, người có tên thật là Dwayne Carter, cũng được nhận đề cử Album của năm.

Người nhận giải thưởng đầu tiên trong buổi lễ trao giải hôm nay là ca sĩ da màu Jennifer Hudson. Jennifer nhận giải Album R&B xuất sắc nhất cho album đầu tay của cô. Đây cũng chính là giải Grammy đầu tiên mà Jennifer nhận được.

 
Jennifer Hudson đoạt giải Album R&B xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Vinh quang đến với Jennifer chỉ 4 tháng sau thảm họa mẹ, anh trai và cháu trai của cô bị giết tại ngôi nhà của gia đình họ ở Chicago. Jennifer đã không nén nổi xúc động khi lên sân khấu nhận giải, cô dành tặng giải thưởng này cho "gia đình của tôi, những người ở trên thiên đường và những người đã sát cánh bên tôi ngày hôm nay".

Nam ca sĩ Chris Brown, người nhận 2 đề cử và có lịch biểu diễn hôm nay, đã bất ngờ vắng mặt trong buổi lễ trao giải. Theo cảnh sát Los Angeles, anh bị buộc tội hành hung một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Hiện Chris đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Mặc dù sự việc diễn ra bên ngoài sân khấu lễ trao giải nhưng đây thật sự là một sự cố đáng tiếc cho ngày hội Grammy năm nay.

Một số giải thưởng quan trọng:

Thu âm của năm: Please Read The Letter (Robert Plant và Alison Krauss)

Album của năm: Raising Sand (Robert Plant và Alison Krauss)

Ca khúc của năm: Viva La Vida (Coldplay)

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Adele

Nữ nghệ sĩ trình diễn pop xuất sắc: Adele (ca khúc Chasing Pavements)

Nam nghệ sĩ trình diễn pop xuất sắc: John Mayer (ca khúc Say)

Album pop xuất sắc: Rockferry (Duffy)

Album rock xuất sắc: Viva La Vida or Death and All His Friends (Coldplay)

Album rap xuất sắc: Tha Carter III (Lil Wayne)

Album R&B xuất sắc: Jennifer Hudson (Jennifer Hudson)

Album country xuất sắc: Troubadour (George Strait)

Album dance xuất sắc: Alive 2007 (Daft Punk)

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.