TNO

Robot chiến đấu Nga bị mất điều khiển suýt đè chết nhà báo

20/09/2016 08:10 GMT+7

(Tin Nóng) Trong lúc tác nghiệp giới thiệu hoạt động của một robot chiến đấu, một phóng viên truyền hình của quân đội Nga suýt chết khi robot bỗng mất điều khiển và rơi xuống về phía người này.

(Tin Nóng) Trong lúc tác nghiệp giới thiệu hoạt động của một robot chiến đấu, một phóng viên truyền hình của quân đội Nga suýt chết khi robot bỗng mất điều khiển và rơi xuống về phía người này.

Theo LifeNews ngày 19.9, mới đây một nhà báo đài truyền hình quân đội Nga chuyên đưa tin về các hoạt động thử nghiệm vũ khí của quân đội đã đến vùng Kaliningrad làm phóng sự về robot chiến đấu Platform-M của Thuỷ quân lục chiến Nga. Trong khi nhà báo đang đứng trước robot, lúc này đang leo lên một gò đất, để giới thiệu tính năng chiến đấu của robot này, bất ngờ robot mất điều khiển và lao xuống gò đất.

Dù người lính điều khiển cố gắng dừng robot bằng thiết bị điều khiển từ xa nhưng robot vẫn lù lù lao xuống về phía nhà báo truyền hình. Quá bất ngờ, nhà báo này cùng người lính vội vàng dùng hai tay chặn đà tiến của robot nhưng không cản nổi khối lượng cả tấn đang di chuyển. Và cuối cùng robot rơi xuống lật ngửa, cùng lúc người phóng viên vừa ngã người sang bên kia, suýt chút nữa bị cả khối sắt thép đè lên người.

Dù Truyền hình quân đội Nga đã gỡ clip này, nhưng trên mạng vẫn còn lưu lại, theo LifeNews.

Robot chiến đấu Platform-M của quân đội Nga - Ảnh: RIA

Platform-M tại một căn cứ hải quân của Nga ở Viễn Đông - Ảnh: Hải quân Nga

Platform-M là robot chiến đấu, di chuyển bằng bánh xích, do viện Nghiên cứu công nghệ Tiến bộ (NITI) chế tạo. Platform-M có kích thước nhỏ gọn (dài 1,6 m, ngang 1,2 m và cao 1,2 m), nặng từ 800 kg đến 1 tấn, mang được khối lượng hơn 300 kg, di chuyển quãng đường 1,5 km với vận tốc 12 km/giờ, hoạt động liên tục 10 giờ.

Platform-M được trang bị súng máy, 4 tên lửa chống tăng Kornet, hệ thống quan sát quang điện tử, camera… Robot này có thể dùng để tuần tra, trinh sát, tháo gỡ mìn và rải mìn, bảo vệ các cơ sở quan trọng như căn cứ tàu ngầm, tên lửa.

Từ năm 2014, Platform-M đã tham gia bảo vệ căn cứ hải quân ở Vladivostok, và tập luyện với lính đặc nhiệm tại Kaliningrad.

Xem robot chiến đấu Platform-M mất điều khiển suýt đè lên phóng viên:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.