Roger Federer thắng 'tốc hành' sau màn đấu khẩu với trọng tài lẫn đối thủ

Minh Tân
Minh Tân
04/06/2021 17:59 GMT+7

Tại trận đấu vòng 2 giải Pháp mở rộng, 'Tàu tốc hành' Roger Federer (Thụy Sĩ) đã vượt qua Marin Cilic (Croatia) với tỷ số 3-1, nhưng điều đáng nói là tay vợt người Thụy Sĩ đã có những cuộc 'khẩu chiến' với cả đối thủ lẫn trọng tài.

Ở trận đấu này, sau khi nhanh chóng để thua ở ván 1 với tỷ số 2/6 trước Federer, nhưng tay vợt người Croatia đã san bằng cách biệt ở ván thứ hai cũng với tỷ số 6/2. Nhưng một sự cố cũng đã xảy ra ở ván đấu thứ hai khi Cilic nói với trọng tài chính Emmanuel Joseph rằng anh cảm thấy không thoải mái khi Federer mất nhiều thời gian để đi lấy khăn sau mỗi điểm số.
Nhận được cảnh báo từ vị trọng tài người Pháp, Federer đã "bùng nổ" do anh không quen với quy định mới cấm các cô bé và cậu bé nhặt bóng trao khăn cho các tay vợt do anh vắng mặt gần hết năm 2020 vì chấn thương đầu gối. Trước vấn đề này, nhiều người hâm mộ đã tỏ ra thông cảm cho Federer vì anh là người ít thi đấu "tiểu xảo" nhất thế giới hiện nay.

Federer được cho rằng nhập cuộc với pha bóng mới quá chậm

AFP

Trong một đoạn clip được quay lại, mọi người đã nghe Federer đặt câu hỏi với Cilic: "Tôi chơi quá chậm? Tôi đang đi từ góc này đến góc tiếp theo, tôi không cố ý làm điều đó". Cilic trả lời: "Anh không chơi quá chậm nhưng, trong một vài trường hợp, tôi đã đợi anh...Điều đó tốt (lấy khăn) nhưng ý tôi là, anh không cần phải lâu như thế...".
Tuy nhiên, sau tranh cãi này thì nhà vô địch Grand Slam 20 lần đã "nhấn ga" kịp lúc để có được chiến thắng tie-break ở ván thứ ba và đánh bại Cilic một cách thuyết phục 6/2 ở ván thứ tư. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Federer cho biết: “Tôi nghĩ đó là một trận đấu rất hay của tôi. Điều tốt là sau những chệch choạc lúc đầu tôi đã có thể bắt được nhịp độ và giữ được sự ổn định đến hết trận. Tôi cảm thấy rất vui".

Federer vẫn có được chiến thắng để vào vòng 3

AFP

Với việc chỉ phải đối mặt với tay vợt xếp hạng 59 người Đức Dominik Koepfer tại vòng 3, Federer đang tràn đầy tự tin tiếp tục thể hiện được phong độ tuyệt vời ở nhánh đấu cam go với sự góp mặt của cả Rafael Nadal và Novak Djokovic. “Tôi hy vọng mình sẽ có một trận đấu hay nữa. Dù kết quả có ra sao, tôi biết chắc chắn rằng mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi đến Paris”, Federer nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.