Roger Federer trong danh sách 20 VĐV giỏi nhất trong 20 năm qua

02/04/2015 19:05 GMT+7

(TNO) Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập website thể thao uy tín ESPN.com thuộc tập đoàn truyền thông ESPN (Entertainment and Sports Programming Network), ban biên tập ESPN.com đã lập ra danh sách 20 vận động viên xuất sắc nhất trong 20 năm qua.

(TNO) Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập website thể thao uy tínESPN.com thuộc tập đoàn truyền thông ESPN (Entertainment and Sports Programming Network), ban biên tập ESPN.com đã lập ra danh sách 20 vận động viên xuất sắc nhất trong 20 năm qua.
Michael Jordan được ESPN.com chọn là VĐV xuất sắc nhất trong 20 năm qua - Ảnh: AFP
Đây cũng là những VĐV thường đứng trong danh sách những VĐV giàu nhất thế giới trong nhiều năm. 5 trong số 20 VĐV ở danh sách này là VĐV bóng rổ.

Đứng đầu danh sách là VĐV bóng rổ Michael Jordan, người đã đưa bóng rổ lên tầm cao mới. Sinh năm 1963, “Air Jordan” cùng đội Chicago Bulls 6 lần vô địch giải NBA và có 2 HCV Olympic cũng đội Mỹ. Giải nghệ năm 2003 nhưng đến nay, nhãn giày Nike’s Air Jordan của ông vẫn được giới trẻ ưa chuộng. Theo Forbes, năm 2015, Jordan là VĐV đầu tiên trở thành tỉ phú đô-la. Cựu danh thủ bóng rổ khác Larry Bird nói về Jordan: “Tôi nghĩ Chúa trời đã giả dạng Jordan xuống đây chơi bóng rổ”.

Xếp thứ 2 là VĐV bóng rổ khác LeBron James, khuôn mặt đại diện cho NBA hiện tại. Sinh năm 1984, thi đấu từ năm 2003, James đã có 2 lần vô địch NBA và 2 HCV Olympic.

Một đại diện NBA khác không kém phần xuất sắc là Kobe Bryant sinh năm 1978, chơi liên tục cho LA Lakers từ năm 1996 đến nay và cùng đội này 5 lần vô địch NBA. Bryant xếp thứ 8 trong danh sách. Giải NBA còn có các đại diện khác: xếp hạng 11 là Shaquille O’Neal đã giải nghệ năm 2011, xếp hạng 14 là Tim Duncan 5 lần vô địch NBA.
Federer đứng ở vị trí thứ 5 - Ảnh: AFP
Tay golf Tiger Woods xếp thứ 3 với 14 danh hiệu lớn trong làng golf ở giai đoạn 1997-2008. Thứ 4 là cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady, người có cô vợ siêu mẫu nổi tiếng Gisele Bundchen. Năm nay 38 tuổi, anh vẫn còn thi đấu. Bóng bầu dục còn có cầu thủ Peyton Manning ở vị trí thứ 7 và Brett Favre ở vị trí 15.

Xếp thứ 5 và thứ 6 là hai đại diện của làng quần vợt, Roger Federer và Serena Williams, những người đang giữ và chinh phục nhiều kỷ lục trong bộ môn banh nỉ.

Xếp thứ 9 là đại kình ngư Michael Phelps với 18 HCV Olympic. Thứ 10 là đại diện Derek Jeter của làng bóng chày, thứ 19 là tay bóng chày khác Barry Bonds.
Messi có 4 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng
Lionel Messi giữ vị trí thứ 12 với kỷ lục 4 Quả bóng vàng trong 4 năm liên tiếp và nhiều kỷ lục khác. Bóng đá còn cầu thủ nữ Mia Hamm xếp hạng 18. Hamm giải nghệ năm 2014 sau khi ghi 158 bàn trong 275 trận đấu cho đội tuyển Mỹ.

Lance Armstrong dù bê bối doping vẫn có trong danh sách ở vị trí thứ 13. Tia chớp Usain Bolt của làng điền kinh xếp hạng 16. Tay boxing Floyd Mayweather xếp hạng 17 với 47 trận thượng đài toàn thắng. Xếp hạng 20 là cầu thủ hockey trên băng người Canada Sidney Crosby.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.