Rối rắm chuyện xử tử Saddam Hussein

30/12/2006 00:26 GMT+7

* Có thể xử tử cựu Tổng thống Hussein vào cuối tuần này Thứ trưởng Tư pháp Iraq B.Ibrahim hôm qua khẳng định cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein vẫn còn bị giam giữ tại nhà tù của quân đội Mỹ, bác bỏ các thông tin trước đó rằng ông ta đã được giao cho Chính phủ Iraq để tiến hành xử tử sớm.

"Những thông tin báo chí cho rằng ông ta đã được chuyển giao cho chính quyền Iraq là không chính xác", Hãng tin AP dẫn lời ông Ibrahim tuyên bố sáng qua. Saddam hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù quân sự của Mỹ gần Baghdad. Các quan chức Mỹ và Iraq tuyên bố Saddam phải được chuyển giao cho Chính phủ Iraq trước khi bị xử tử vì tội giết 148 người Shiite tại Dujail vào năm 1982. Về phần mình, ông Khalil al-Dulaimi, Trưởng nhóm luật sư của Saddam, thừa nhận các quan chức Mỹ có gọi cho ông yêu cầu thu dọn đồ đạc của Saddam. Tuy nhiên, ông không thể xác nhận khi nào diễn ra việc chuyển giao hay xử tử Saddam.

Hôm 28.12, ông al-Dulaimi đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế, Tổng thư ký LHQ, Liên đoàn Ả Rập và các nhà lãnh đạo thế giới ngăn cản việc chuyển giao Saddam cho chính quyền Iraq. "Theo công ước quốc tế, hành động chuyển giao một tù binh chiến tranh cho kẻ thù của ông ta bị nghiêm cấm", ông al-Dulaimi nói.

Cũng trong ngày 28.12, tử tù Saddam đã có cuộc gặp gỡ với 2 người em cùng cha khác mẹ. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Badie Aref, một luật sư khác của cựu Tổng thống Saddam, nói rằng ông này tỏ ra bình thản và chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết trong cuộc gặp này. Ông Aref cho biết cựu Tổng thống Iraq đã nói với họ là ông ta "vui vẻ" khi chết trong tay kẻ thù và là một người cảm tử, chứ không phải trở nên tàn tạ ở trong tù. Saddam còn trao cho họ những lá thư mà ông ta viết cho gia đình.

Trong khi đó, dân Iraq đang hồi hộp chờ ngày xử tử Saddam mà Nhà Trắng tin rằng có thể diễn ra vào ngày hôm nay (giờ địa phương) và có nguy cơ gây ra bạo động đẫm máu giữa người Sunni và người Shiite. Bộ Nội vụ Iraq tuyên bố các lực lượng an ninh sẽ sẵn sàng hành động một khi Thủ tướng Nuri al-Maliki ra lệnh và họ được thông báo chính xác ngày xử tử ông Saddam. Hôm qua, Cố vấn an ninh quốc gia Iraq Mowaffaq al-Rubaie khẳng định việc treo cổ Saddam sẽ được thông báo trước và sẽ không tiến hành bí mật như những lời đồn đoán.

Theo AP, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 28.12 dự đoán cựu Tổng thống Saddam có thể bị xử tử vào ngày 30.12, ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Tuy nhiên, cùng ngày, ông Ibrahim, Thứ trưởng Tư pháp Iraq, nói với hãng tin trên rằng Saddam sẽ không bị xử tử sau ít nhất 1 tháng chứ không phải trong vòng 30 ngày. Ông Ibrahim không giải thích về sự khác biệt trong cách diễn dịch của ông và của tòa án Iraq. Thủ tướng al-Maliki muốn xử tử Saddam trong năm nay do ông này đã đàn áp người Shiite; nhiều người Kurd cũng muốn xử Saddam vì ông này đã áp bức họ khi còn cầm quyền. Trong khi đó, một số người Sunni cảnh báo hành động đó sẽ làm tăng cảm giác bị cô lập trong cộng đồng Sunni.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.