Rối rắm những con đường

30/11/2012 09:49 GMT+7

TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) được nâng lên đô thị loại 3 đã gần 4 năm, thế nhưng tên đường, số nhà… nơi đây vẫn còn nhiều điều bất hợp lý, khiến người dân phải “đỏ con mắt” mỗi khi muốn tìm.

“Con đường một số” là biệt danh quen thuộc mà người dân TP.Vĩnh Long đặt cho đường  Phan Bội Châu (P.1). Con đường nằm bên bờ sông Cổ Chiên hiền hòa, phía bờ sông là bến phà An Bình luôn náo nhiệt người qua lại. Đây là nơi đón tiếp khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan các danh thắng xứ cù lao Vĩnh Long… Tuy nhiên, trên con đường này chỉ có duy nhất 1 số nhà. Đó là số 01 của Bảo tàng Vĩnh Long, không có số nào khác liền kề.

 
Đường Hoàng Hoa Thám chỉ rộng chừng vài mét (ảnh trên); trong khi hẻm 71 rộng đến khoảng 10 m (ảnh dưới).

 

Đáng nói hơn, ở thành phố này có rất nhiều con đường mang hình chữ Z; bởi nó không nằm trên cùng một tuyến thẳng mà nó được lận theo con đường khác đến 90 độ, sau đó lại gấp khúc thêm một đoạn 90 độ nữa. Đơn cử như đường Trần Phú ở P.1. Con đường này nối từ cầu Lầu đến chợ Cua, rồi vòng qua Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sau đó quẹo trở lại cầu Ông Me Nhỏ… Độc đáo hơn, ở TP.Vĩnh Long có con đường đổi ngày. Dù nằm trên cùng một tuyến đường thẳng nhưng mang 2 tên đường là 30.4 và 1.5. Không ai rõ điểm nối giữa 2 tên đường này nằm ở đoạn nào vì số tên đường nơi đây so le với nhau, không thể phân biệt được… Điều đáng nói nữa là ở TP.Vĩnh Long hiện đang tồn tại 2 con đường cùng mang tên Nguyễn Đình Chiểu, một nằm ở P.1, phía sau lưng UBND tỉnh Vĩnh Long và một nằm ở P.8.

 Ở TP.Vĩnh Long còn có những con hẻm lớn hơn con đường, như  hẻm 71 đường Nguyễn Huệ Con hẻm này rất rộng khoảng 10 m, chính giữa hẻm có cả một con lươn lớn trồng kiểng, trông rất hoành tráng. Ngược lại, nhiều con đường chỉ rộng có 2-3 m như đường Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Lâu cùng ở P.2… Ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ P.4) cho biết con đường trước mặt UBND tỉnh Vĩnh Long đâm thẳng ra sông Tiền người dân địa phương vốn gọi là đường Lê Lai, nhưng có nhiều số nhà để là Lê Lợi. “TP.Vĩnh Long không lớn, nhưng có rất nhiều tên đường mang ngày tháng như: đường 30.4, 1.5, 2.9, 19.8, 8.3... Những con  đường tên số khi đi kèm với số nhà nhìn sẽ rất dễ rối”, ông Tấn nói.

Được biết, hiện ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang họp bàn đặt mới 9 tên đường trong TP.Vĩnh Long. Tuy nhiên, điều mà mọi người mong muốn là đặt tên đường sao cho phù hợp, đúng với tầm cỡ các danh nhân văn hóa lịch sử để vừa giúp người dân dễ tìm, tạo được vẻ mỹ quan đô thị, vừa góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…

Thanh Đức

>> Đường nhựa thành đường đất
>> Trụ điện giữa đường đã được nhổ bỏ
>> Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phải xong trong năm 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.