Rơi thang công trình ở Hà Nội: 2 trong 4 người tử vong là mẹ con

31/07/2020 08:38 GMT+7

Sáng 31.7, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) công bố danh tính 4 người tử vong trong vụ rơi thang công trình xây dựng khi lắp kính tại công trình 16 Nguyễn Công Trứ, Q.Hai Bà Trưng, trong đó 2 người là mẹ con.

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng tòa nhà 16 Nguyễn Công Trứ (P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc 20 giờ 10 tối 30.7 đều ở H.Chương Mỹ (Hà Nội).

 Rơi thang công trình ở Hà Nội làm 4 người tử vong: nguyên nhân do đâu? 

Trong đó, 3 người tử vong tại chỗ là ông Nguyễn Thế Sơn (53 tuổi), ông Nguyễn Thế Bồng (64 tuổi), đều ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, H.Chương Mỹ). Bà Nguyễn Thị Thúy (52 tuổi), ở xã Vân La (H.Chương Mỹ). Anh Đặng Đình Thắng (28 tuổi), trú tại xã Thượng Vực (H.Chương Mỹ). Nạn nhân Thắng là người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi sau đó.
Trong đó, 2 nạn nhân Thúy và Thắng là mẹ con. Cả 4 người đều là công nhân tham gia thi công xây dựng công trình.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Đại diện Q.Hai Bà Trưng và P.Phạm Đình Hổ đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.
Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.