Rơi từ tầng 14 chung cư xuống mái tôn tầng 2, bé gái tử vong thương tâm

Trần Cường
Trần Cường
19/06/2019 12:02 GMT+7

Sau tiếng động mạnh, cư dân tại khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một bé gái rơi từ tầng cao xuống, nằm bất động trên mái tôn tầng 2 tòa chung cư CT1-B2 .

Trưa nay, 19.6, một lãnh đạo Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong sau khi rơi từ ban công tầng 14 xuống mái tầng 2 tòa chung cư.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ tối 18.6, nhiều người dân tại khu đô thị Xa La nghe tiếng động mạnh trên mái tôn tầng 2 tòa chung cư CT1-2B và cho rằng do đồ vật của gia đình trên tầng cao rơi xuống.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân mới tá hỏa phát hiện một bé gái trên mái tôn tầng 2. Sự việc ngay sau đó được báo tới lực lượng chức năng.
Công an phường Phúc La đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an quận Hà Đông đưa nạn nhân đi cấp cứu, làm rõ vụ việc.
Qua xác minh, nạn nhân là cháu Võ Lê Bảo Ng. (6 tuổi) rơi từ ban công tầng 14 tòa nhà xuống. Thời điểm cháu bé gặp nạn, gia đình nạn nhân không có ai ở nhà.
“Cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Ban công của hộ gia đình này không lắp lưới chắn an toàn nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục làm rõ”, vị lãnh đạo thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.