Rộn rã mừng năm mới 2014

31/12/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Tối nay (31.12), người dân TP.HCM sẽ đón mừng năm mới 2014 trong thời tiết mát nhẹ, với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội được tổ chức khắp TP. Đặc biệt, pháo hoa tầm cao đêm giao thừa được bắn tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, Q.2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).




Người dân TP.HCM mãn nhãn với màn bắn pháo bông tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn - Ảnh: Độc Lập

Tại trung tâm TP.HCM, ngay từ 19 giờ tối dòng người đã đổ về tấp nập. Đặc biệt, khu vực Công viên 23.9, chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi là rộn rã nhất.

Những nhóm bạn trẻ, các đôi tình nhân và cả gia đình cha mẹ dắt con nhỏ đi chơi, chụp hình, xem biểu diễn văn nghệ làm cho không khí se lạnh ở Sài Gòn trở nên "nóng" lên rất nhiều.

Trong khi đó, nhiều người lo xa hơn lại tranh thủ vui chơi ngay khu vực Bến Nhà Rồng, trên cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thiêm để giữ sẵn cho mình một chỗ coi bắn pháo bông trong thời khắc giao thừa.

Khách du lịch lại tập trung xôm tụ nhất ngay khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1). Với tiếng nhạc xập xình, những ca khúc tươi vui và bài "Happy New Year" bất hủ, mọi người cùng ăn tối, ca hát và cụng ly tiễn ngày cuối cùng của năm 2013, đón ngày đầu tiên của năm 2014.

 
Hàng vạn người dân đổ ra khu vực trung tâm TP.HCM đón giao thừa - Ảnh: Độc Lập 

Trời càng về khuya thì những tiếng hô "Happy New Year", "Chúc mừng năm mới" càng vang lên vang dội và liên tục hơn.

Mọi người đều mong năm mới tốt đẹp, nhiều may mắn.

Tối 31.12, chương trình dạ hội chào đón năm mới 2014 cũng đã được Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức chính thức tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Huế (P.Vỹ Dạ, TP.Huế).


Các nam thanh nữ tú là du học sinh nước bạn Lào cùng tham gia văn nghệ chào đón năm mới tại Huế - Ảnh: Đình Toàn

Chương trình chào năm mới 2014 diễn ra cùng với sự kiện trọng đại kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người con ưu tú của tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng thời là vị tướng của các phong trào quần chúng, người anh cả của các thế hệ thanh niên và phong trào thanh niên Việt Nam, nhà chính trị và quân sự kiệt xuất của đất nước.

Tham dự buổi đón chào năm mới cùng với sự kiện trọng đại nói trên có anh Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam cùng đại diện nhiều ban, ngành đoàn thể tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Dù tiết trời rét buốt, nhưng ngay từ chiều 31.12, khoảng 40 gian hàng “chợ phiên thanh niên” cùng với các mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các cơ sở đoàn, thanh niên, đội nhóm và trung tâm văn hoá, giáo dục trong tỉnh cũng đã được hoàn tất để tạo một sân chơi lý thú, bổ ích cho các bạn thanh niên, học sinh - sinh viên và người dân, du khách (Đình Toàn)


Dòng xe chập cứng đi chơi tết dương lịch tại vòng xoay chợ Bến Thành


Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa tại Công viên 23.9
 
   
Khách du lịch nước ngoài say sưa thưởng thức và ghi hình lại các ca khúc dân ca Việt Nam được biểu diễn trên sân khấu 


Biểu diễn ca nhạc đón giao thừa tại đường Nguyễn Huệ


Khách du lịch nước ngoài hòa mình trên đường phố...

 
Vui đón năm mới tại TP.HCM

 
Tận hưởng tình yêu thời khắc giao thừa


Danh hài Vân Sơn đi đón giao thừa trên đường phố TP.HCM

  

 

 


Cả gia đình đầm ấm đi chơi ngày cuối năm


Người dân, đặc biệt là trẻ em thích thú coi múa rối nước tại Công viên 23.9 - Ảnh: Độc Lập

 

 
Theo dõi chương trình biểu diễn văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian - Ảnh: Độc Lập



 
Người dân và khách du lịch nước ngoài xem triển lãm ảnh về thành tựu phát triển của TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

 
Cảnh sông nước miền Tây được tái hiện giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

Một nét Tây Nguyên giữa lòng TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

 
Trẻ em thích thú với trò chơi dân gian - Ảnh: Độc Lập


Trẻ em thích thú với các trò chơi dân gian tại Công viên 23.9 - Ảnh: Độc Lập


Trong khi đó, các bạn trẻ lại say sưa xem các nghệ nhân làm các sản phẩm thủ công truyền thống và chụp hình - Ảnh: Độc Lập

Tại Công viên 23.9, nơi lễ hội chính được tổ chức, đã diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc; các hoạt động vui chơi dành cho thanh thiếu niên, thiếu nhi; biểu diễn các loại hình văn hóa đặc trưng của 3 miền đất nước; giới thiệu các sản phẩm tiêu dùng, ẩm thực, giao lưu văn hóa…

Trong khi đó, chương trình đếm ngược thời gian đêm giao thừa để tiễn năm cũ 2013 và đón năm mới 2014 sẽ diễn ra tại khu vực hồ bán nguyệt (Q.7).

Ngay trên kênh Bến Nghé (khu vực cầu Móng) và Công viên Gia Định cũng có chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Xuống đường hòa mình trong không khí đón năm mới, người dân có thể cảm nhận được sắc màu tươi vui, ấm áp với đèn hoa trang trí khi chạy xe trên các tuyến đường trung tâm (Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn) tuyến đường Trường Sơn dẫn từ sân bay Tân Sơn Nhất vào TP.HCM.

Trong khi đó, các ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân, các khu chế xuất - khu công nghiệp cũng tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới trong đêm giao thừa tết dương lịch này.

Riêng người dân tại các các quận, huyện xa trung tâm thì lại chia sẻ cảm xúc năm mới, hòa mình vào âm nhạc, với các tiết mục văn nghệ quần chúng được tổ chức biểu diễn tại Trung tâm văn hóa Q.12, Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (Q.9) và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).


Chương trình biểu diễn văn nghệ mừng năm mới 2014 được tổ chức tại nhiều sân khấu trên khắp TP.HCM - Ảnh: Độc Lập

 
Vẻ đẹp sông nước được tái hiện tại Công viên 23.9 phục vụ người dân vui chơi trong dịp tết dương lịch 2014


Các bạn trẻ xuống phố vui chơi, chụp hình hòa trong không khí rộn rã ngày cuối năm - Ảnh: Nguyên Mi

Nguyên Mi - Độc Lập - Đào Ngọc Thạch

>> Tưng bừng lễ hội đón mừng năm mới 2014
>> Không cắt điện dịp Tết dương lịch
>> TP.HCM bắn pháo hoa đón tết dương lịch
>> Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.