Ronaldo bóp chết hy vọng của Man City

25/04/2016 19:35 GMT+7

Cristiano Ronaldo sẽ đến Anh bất chấp chấn thương bắp đùi. Nhưng đó chỉ là một trong những bất lợi mà Man City sẽ gặp phải trong trận đấu với Real Madrid ở bán kết Champions League.

Cristiano Ronaldo sẽ đến Anh bất chấp chấn thương bắp đùi. Nhưng đó chỉ là một trong những bất lợi mà Man City sẽ gặp phải trong trận đấu với Real Madrid ở bán kết Champions League.

Ronaldo sẽ không để yên cho hàng thủ của Man City - Ảnh: AFP
Ronaldo sẽ đến làm khách trên sân của Man City vào lúc 1 giờ 45 ngày 27.4 (giờ VN). Đây có thể là tin không mấy vui cho hàng thủ của Manuel Pellegrini. Tuy nhiên, “Kỹ sư” lại không tỏ quá lo lắng, thậm chí, ông còn đưa ra cách “khống chế” Ronaldo.
“Anh ta là cầu thủ tạo nên sự khác biệt của Real. Do đó, việc cần làm là phải ngăn chặn anh ta. Nhưng chỉ tập trung vào Ronaldo thì Real vẫn còn Gareth Bale, Karim Benzema, vì vậy chúng tôi sẽ chơi như một đội, ngăn chặn toàn đội”, HLV Pellegrini cho hay.
Không chỉ vậy, ông cũng không quên ca ngợi học trò Sergio Aguero khi nhắc đến CR7. “Sẽ rất tốt cho người hâm mộ khi họ được xem 2 tiền đạo hay nhất thế giới thi đấu cho 2 đội”.
Pellegrini  tin tưởng về khả năng giành chiến thắng của Man City - Ảnh: AFP
Pellegrini đã quên, Ronaldo không phải là một tiền đạo dễ chơi. Dù bị kẹp cứng trong vòng cấm địa, CR7 vẫn có thể sút tung lưới ở khoảng cách 40m. Do đó, sự có mặt của tiền đạo là mối đe dọa lớn đối với khung thành của Joe Hart.
Vận may của Man City còn bị đe dọa ở chỗ, “khắc tinh” thành Manchester, trọng tài Cuneyt Cakir sẽ là người điều khiển trận đấu. Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ luôn gợi lại kí ức đau buồn cho người mến mộ M.U hoặc Man City.
Cakir từng đuổi thẳng tay Nami khiến Real chiếm được ưu thế và giành chiến thắng 2-1 trước Manchester United. Do đó, sự có mặt của trọng tài với biệt danh “sát thủ” ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Man xanh.
Cuneyt Cakir sẽ là trọng tài bắt chính trong trận Man City gặp Real - Ảnh: AFP
Nhưng đến thời điểm hiện tại, cựu HLV của Real tỏ ra không hề nao núng khi phải đụng độ với đội bóng cũ. Ông cho rằng, Man City đã hạ được PSG thì cũng có thể hạ được Real. Không chỉ riêng HLV người Chile mà cả Luis Figo, cựu tiền vệ Bồ Đào Nha cũng đánh giá cao tiềm năng của Man City và khẳng định, đội bóng áo xanh có thể vào chung kết Champions League.
Dĩ nhiên, bóng đá là môn thể thao chứa đầy tính bất ngờ. Hiện tượng Leicester City ở Premier League là một ví dụ. Có khi chiến thắng sẽ đến với Man City ở thời khắc bất ngờ nhất. “Nếu có thể vô địch Champions League, tôi mong muốn Man City có thể được chơi tốt ở cả hai giải vào những năm sau nữa”, Pellegrini.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.