Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha vẫn có 3 điểm ở vòng loại EURO 2016

30/03/2015 06:05 GMT+7

(TNO) Không phải Cristiano Ronaldo mà 2 hậu vệ Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao mới chính là những người lập công mang về chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu với Serbia tại bảng I vòng loại EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay (30.3, giờ VN).

(TNO) Không phải Cristiano Ronaldo mà 2 hậu vệ Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao mới chính là những người lập công mang về chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu với Serbia tại bảng I vòng loại EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay (30.3, giờ VN).

Ronaldo thi đấu đủ 90 phút nhưng không để lại dấu ấn nào đáng kể - Ảnh: Reuters
Trong trận đấu vừa qua, HLV Fernando Santos đã tung ra đội hình mạnh nhất có trong tay. Ronaldo, ngôi sao đang chịu nhiều sức ép trong thời gian gần đây vì thành tích kém cỏi của Real Madrid vẫn có tên trong đội hình xuất phát.

Dù vậy, tiền đạo này đã không để lại dấu ấn nào đáng kể. Ronaldo vẫn tích cực di chuyển nhưng anh không có pha dứt điểm nào thực sự gây nguy hiểm cho khung thành Serbia.

Carvalho (6) ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters
Thay vào đó, các hậu vệ mới là những người tỏa sáng mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của Carvalho. Cựu trung vệ của Chelsea đã chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu làm tung lưới đội khách.

Sau khi bị thủng lưới, Serbia đã phản ứng khá mạnh mẽ. Những pha tấn công của các học trò HLV Radovan Curcic đã khiến hàng thủ của Bồ Đào Nha phải làm việc vất vả.

Matic giúp Serbia gỡ hòa - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, cũng phải đến phút 61, đội khách mới quân bình được tỷ số. Từ một quả đá phạt góc, bóng đến vị trí của Nemanja Matic và tiền vệ đang chơi cho Chelsea thực hiện một pha tung người móc bóng khiến thủ môn Rui Patricio không thể cản phá.

Những tưởng bàn thắng đó sẽ khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn. Thế nhưng, chỉ 2 phút sau khi trận đấu trở lại vạch xuất phát, đội chủ nhà lại một lần nữa vượt lên. Trong một pha tấn công nhanh, Joao Moutinho có đường chuyền rất khó chịu, tạo điều kiện để Coentrao đệm bóng vào lưới.

Coentrao dứt điểm mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters
Trong khoảng thời gian còn lại, Serbia dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ nhà đã chơi chặt chẽ để giữ nguyên tỷ số cho đến hết trận.

Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha đã vươn lên ngôi đầu bảng I sau 4 lượt trận khi có 9 điểm, hơn 2 điểm so với 2 đội đứng sau là Đan Mạch và Albania.
Kết quả các trận đấu:
Bảng D:

Georgia 0 - 2 Đức

Scotland 6 - 1 Gibraltar

CH Ireland 1 - 1 Ba Lan

Bảng F:

Bắc Ireland 2 - 1 Phần Lan

Romania 1 - 0 Đảo Faroe

Hungary 0 - 0 Hy Lạp

Bảng I:

Albania 2 - 1 Armenia

Bồ Đào Nha 2 - 1 Serbia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.