Ronaldo thừa nhận “xấu hổ” vì vụ cưỡng hiếp người mẫu Mỹ

17/09/2019 08:01 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo của CLB Juventus vừa thừa nhận cảm thấy “xấu hổ” khi cố gắng bảo vệ mình và gia đình khỏi những rắc rối liên quan đến cáo buộc anh cưỡng hiếp một phụ nữ ở Mỹ.

Ronaldo bị buộc tội tấn công tình dục cựu người mẫu Kathryn Mayorga trong một khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 6.2009. Ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha từng 5 lần đăng quang Champions League đã bác bỏ mạnh mẽ các yêu sách và cuộc điều tra ban đầu vốn đã bị khép lại 10 năm trước.

Ronaldo cùng bạn gái Georgina Rodriguez và con trai

AFP

Vụ án được mở trở lại vào tháng 8.2018 trước khi khi Mayorga chính thức đệ đơn kiện dân sự vào tháng 9 và đưa ra chi tiết mà cô chưa công bố. Các công tố viên đã tuyên bố vào tháng 7 năm nay rằng họ sẽ không khởi tố vụ án vì các cáo buộc không chứng minh một cách hợp lý.

SỐC: Lộ clip Ronaldo nhún nhảy cuồng nhiệt cùng cô gái tố anh hiếp dâm

Mặc dù tạm thoát khỏi rắc rối nhưng cựu chân sút của Real Madrid tiết lộ những cáo buộc đã gây tổn hại tinh thần cho anh khi anh phải tìm cách bảo vệ con mình khỏi vụ việc. “Họ đã đùa cợt với phẩm giá của bạn”, Ronaldo nói trên “Good Morning Britain” với người dẫn chương trình Piers Morgan phát sóng hôm 16.9.
Tiền đạo 34 tuổi chia sẻ thêm: “Thật khó khăn. Bạn có bạn gái, bạn có gia đình, bạn có con. Khi họ đùa cợt với sự trung thực của bạn, điều đó thật tệ, thật khó. Tôi nhớ một ngày tôi ở nhà trong phòng khách với bạn gái và đang xem tin tức trên tivi, họ nói về Cristiano Ronaldo này nọ. Tôi nghe thấy những đứa con của tôi đi xuống cầu thang và tôi đã thay đổi kênh vì thấy xấu hổ. Tôi chỉ thay đổi kênh để Cristiano Jr không nghe về việc họ nói xấu về cha mình về một trường hợp chẳng hay ho gì”.

CĐV Juventus vẫn đặt hết kỳ vọng vào tài năng của Ronaldo

AFP

Hiện tại, sau khi tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên ở Juventus, Ronaldo chưa để lại nhiều dấu ấn ở Serie A  mùa này ngoài 1 bàn thắng sau 3 trận. Sự mờ nhạt của siêu sao người Bồ Đào Nha là một phần nguyên nhân khiến nhà vô địch Serie A bị Inter Milan chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất khi “Bà đầm già thành Turin” mở màn vòng bảng Champions League hứa hẹn đầy thách thức trong chuyến hành quân đến sân Atletico Madrid vào rạng sáng 19.9 (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.