Ronaldo từ chối bắt tay HLV Ten Hag giữa cơn thịnh nộ của CĐV M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/08/2022 06:45 GMT+7

Cristiano Ronaldo từ chối đến chào CĐV M.U sau khi ‘Quỷ đỏ’ nhận thảm bại 0-4 trên sân Brentford ở vòng 2 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (14.8).

Theo tờ The Sun, Ronaldo đã né tránh cái bắt tay với HLV Erik ten Hag khi anh đi nhanh đến đường hầm thay vì đi đến khu vực những người hâm mộ của M.U sau trận đấu. Người hâm mộ M.U đã la ó những cầu thủ “Quỷ đỏ” khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của đội nhà trên sân Community và nhiều người đã “xé nát” huyền thoại Ronaldo trên mạng xã hội vì những gì họ coi là thiếu tôn trọng của anh.

Ronaldo đã từ chối đến khu vực CĐV M.U và đi thẳng vào đường hầm sau trận thua thảm

CHỤP MÀN HÌNH

Trợ lý McClaren được nhìn thấy thúc giục tiền đạo người Bồ Đào Nha bước tới chỗ đám đông CĐV M.U trên sân đang giận dữ. Nhưng thay vào đó, CR7 đã trao đổi những lời lẽ có vẻ cộc lốc với McClaren và nhanh chóng rời sân, băng qua mặt của Ten Hag một cách miễn cưỡng.

Một người hâm mộ M.U đã viết về hành động của Ronaldo trên Twitter: "Bất cứ điều gì bạn nghĩ về tình hình của anh ấy, đó không phải là một cái nhìn đẹp". Một người khác đăng: "Một phần của vấn đề. Hủy hợp đồng của anh ấy. Ký hợp đồng với Ivan Toney. Trẻ, khao khát, chăm chỉ và khỏe mạnh. Làm rung chuyển các hậu vệ".

Các cầu thủ M.U bị CĐV chỉ trích sau thất bại trên sân Brentford

AFP

Nhưng một số CĐV khẳng định Ronaldo đã đúng khi tức giận sau khi hàng phòng ngự tồi tệ của đội bóng bị “Bầy ong” Brentford xé nát và vươn lên dẫn trước 4-0 trước giờ nghỉ giải lao. "Anh ấy có quyền tức giận. Đó không phải lỗi của anh ấy. Hàng thủ của đội đã để thủng lưới 4 bàn thua khủng khiếp. Tại sao ánh đèn sân khấu luôn đổ dồn về phía anh ấy?", một CĐV M.U lên tiếng bảo vệ Ronaldo.

M.U hiện đứng cuối bảng xếp hạng sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh. Và dù Ten Hag tuyên bố ông muốn và mong Ronaldo ở lại, nhà cầm quân người Hà Lan cũng phải thừa nhận đội hình hiện tại của M.U là không thể chấp nhận được về kết quả sau 2 trận. “Chúng tôi mong đợi một khởi đầu khác, có vẻ như những gì xảy ra ở mùa giải trước đã lặp lại ở mùa giải này. Chúng tôi cần những cầu thủ mới, những cầu thủ chất lượng", HLV Ten Hag thất vọng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.