Rừng thông nội ô Đà Lạt lại bị 'tàn sát'

29/11/2017 05:00 GMT+7

Ngày 28.11, Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt cho biết đang phối hợp với Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) điều tra hành vi phá rừng nội ô xảy ra gần khu du lịch Dinh Bảo Đại (Dinh 3).

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tại khoảnh 2, tiểu khu 157 (sau Dinh Bảo Đại), thuộc địa bàn P.4, hàng loạt cây thông đường kính gốc từ 20 - gần 60 cm, chiều cao từ 8 - 14 m bị cưa hạ, nhưng thân cây và lá vẫn còn nguyên tại hiện trường (ảnh 1).
Theo ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đà Lạt, bước đầu xác minh được người dân cho biết thủ phạm phá rừng tên Đ.V.L, với mục đích lấy đất bán với giá khoảng 150 triệu đồng/lô. Cách đó không xa, có hàng chục cây thông bị “đầu độc” chết khô nhưng chưa tìm ra thủ phạm (ảnh 2).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.