Sa vào bài bạc, 2 phụ nữ bán vé số đi cướp... vé số

23/09/2015 14:42 GMT+7

(TNO) Chiều 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thị Quá (34 tuổi) và Võ Thị Kiều Phượng (31 tuổi, cùng trú thị trấn Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên), để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

(TNO) Chiều 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thị Quá (34 tuổi) và Võ Thị Kiều Phượng (31 tuổi, cùng trú thị trấn Phú Hòa, H.Phú Hòa, Phú Yên), để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Sa vào bài bạc, hai phụ nữ bán vé số đi… cướp vé sốTrần Thị Quá và Võ Thị Kiều Phượng
Hôm qua 22.9, Trần Thị Quá đến Công an huyện Diên Khánh tự thú sau 2 ngày lẩn trốn.
Theo cơ quan điều tra, Quá và Phượng có hoàn cảnh khó khăn nên vào Nha Trang bán vé số mưu sinh được khoảng 2 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi khi bán hết vé số, cả hai lại tụ tập cùng một số người đánh bài ăn tiền.
Hết tiền, Quá và Phượng nghĩ đến việc đi cướp giật tài sản.
Chiều 20.9, sau khi bán hết vé số, Quá và Phượng chạy xe máy từ Nha Trang lên Diên Khánh. Đến đoạn đường thuộc xã Diên Lạc (H.Diên Khánh), hai người thấy ông Đỗ Hữu Tề (60 tuổi, trú xã Diên Lạc) bán vé số, đang đi bộ trên đường. Quá gọi ông Tề lại vờ hỏi mua vé số rồi giật luôn, sau đó cả hai phóng xe đi.
Bị giật mất xấp vé số, ông Tề hô hoán. Lúc này, anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Diên Thọ, H.Diên Khánh) chạy xe máy qua đoạn đường trên, nghe tiếng truy hô liền truy đuổi theo Quá và Phượng.
Anh Nam ép xe máy của Quá và Phượng vào lề đường. Quá sợ quá, nhảy xuống xe bỏ trốn. Anh Nam khống chế Phượng cùng xấp vé số, đưa đến cơ quan công an H.Diên Khánh.
Qua kiểm tra, Công an H.Diên Khánh xác định ông Tề bị giật hơn 400 tờ vé số và đã trao trả lại cho ông ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.