Sách lậu, sách giả ở Hội chợ sách quốc tế VN 2015

13/09/2015 05:41 GMT+7

Sách in lậu, sách giả, sách nhái giống y sách thật mạo danh các NXB có uy tín trên thị trường được bày bán công khai tại Hội chợ sách quốc tế VN 2015 đang diễn ra ở công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Sách in lậu, sách giả, sách nhái giống y sách thật mạo danh các NXB có uy tín trên thị trường được bày bán công khai tại Hội chợ sách quốc tế VN 2015 đang diễn ra ở công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Cuốn Ba phút sự thật gắn mác NXB Văn hóa Văn nghệ - Ảnh: H.T

Cuốn Thú chơi sách gắn mác NXB Tổng hợp TP.HCM   
Cuốn Búp sen xanh gắn mác NXB Phụ nữ
Cuốn Ba phút sự thật của nhà văn Phùng Quán gắn mác NXB Văn hóa Văn nghệ và Công ty văn hóa Phương Nam. Trang xi nhê ghi: Chịu trách nhiệm xuất bản - Nguyễn Đức Bình. Tái bản lần thứ nhất. Số lượng 3.000 cuốn, khổ 13,5 x 22,5 cm... GPXB số: 189-014/CXB/15-06/VNTPHCM. Quyết
định số: 243/QĐ in NXBVN ngày 31.7.2014. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2014. Giá bìa 69.000 đồng. PV đã liên hệ với ông
Nguyễn Đức Bình, hiện ông không còn làm việc tại NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM. Từ tháng 6.2010 không còn NXB Văn Nghệ nữa, mà sáp nhập NXB Văn Nghệ và NXB Văn hóa Sài Gòn thành NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM. Và cũng từ năm đó, ông Nguyễn Đức Bình không còn chịu tránh nhiệm xuất bản cuốn Ba phút sự thật nữa.
“Khoảng năm 2012 - 2013, tôi có thay mặt gia đình nhà văn Phùng Quán (có ủy quyền hợp pháp) ký với NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM tái bản cuốn Ba phút sự thật. Nhưng nhìn số GPXB ghi trên xi nhê dứt khoát là số ma rồi. Tóm lại là sách lậu!”, ông Nguyễn Đức Bình khẳng định.
Cuốn Thú chơi sách của Vương Hồng Sển gắn mác NXB Tổng hợp TP.HCM, trang xi nhê cho biết cuốn này do NXB Tổng hợp TP.HCM in, số lượng 300 cuốn, GPXB số: 57-15/CXB/03-190/THTP.HCM. In xong và nộp lưu chiểu tháng 7.2015. Giá bìa 125.000 đồng. Khi PV liên hệ với NXB Tổng hợp TP.HCM, đại diện đơn vị này cho biết năm 2015 không hề cấp phép xuất bản quyển Thú chơi sách. Đây là sách vừa in lậu vừa mạo danh. Cuốn Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng mang logo NXB Phụ nữ (2010). Trao đổi với Thanh Niên, ông Sơn Định, con trai nhà văn Sơn Tùng cho biết: “Cuốn sách này đã được nhà văn Sơn Tùng ký hợp đồng độc quyền xuất bản với NXB Kim Đồng từ hàng chục năm nay. Gia đình không ký hợp đồng xuất bản với bất cứ đơn vị nào khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.