Sách Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh 2016

26/08/2016 14:35 GMT+7

Gian hàng sách Việt Nam đang được triển lãm trang trọng tại Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 24-28.8.

Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh lần thứ 23 đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham gia của 2.407 đơn vị xuất bản đến từ 86 quốc gia và khu vực trên thế giới.
Bên cạnh một số đại diện các đơn vị xuất bản Việt Nam sang đây mua bản quyền như Thái Hà Books, Phúc Minh Books, nhà sách Minh Thắng…, còn có Công ty sách Chibooks tham gia triển lãm gian hàng. Gian hàng sách Chibooks cũng là gian hàng sách Việt Nam duy nhất tại Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh lần này.
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, đại diện Chibooks cho biết đã mang sang đây hơn 100 đầu sách văn học Việt Nam và sách văn học thiếu nhi các loại có chọn lựa của các đơn vị xuất bản Việt Nam. Đặc biệt giới thiệu dòng sách văn học dân gian, cổ tích Việt Nam với nhiều hình ảnh đẹp, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được nhiều bạn bè quốc tế quan tâm.
Khách tham quan gian hàng sách Chibooks
Bà Nguyễn Lệ Chi cũng tham gia nhiều hoạt động chuyên ngành xuất bản tại hội sách lần này nhằm giới thiệu về các hoạt động mua bán bản quyền và tình hình xuất bản tại Việt Nam. Bà cũng cho biết đang thương thảo bán bản quyền sách thiếu nhi dân gian Việt Nam cho một số đơn vị xuất bản nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
Ngoài ra, sách thiếu nhi Việt Nam cũng được Chibooks trưng bày tại Khu vực sách thiếu nhi Đông Nam Á.
Chiều 25.8, đại diện Chibooks đã ký hợp đồng mua bản quyền cuốn sách thiếu nhi Mắt chuồn chuồn của nhà văn Trung Quốc Tào Văn Hiên, người vừa đoạt giải thưởng quốc tế Hans Christian Andersen cho cuốn sách này. Đây cũng được coi là giải thưởng Nobel Văn chương cho sách thiếu nhi, và Tào Văn Hiên là nhà văn Trung Quốc đầu tiên nhận giải thưởng này. Trước đó, tại khu vực châu Á mới có nhà văn của Nhật Bản được trao giải thưởng Hans Christian Andersen. 
Các đầu sách được trưng bày ở gian hàng Chibooks
Ngoài gian hàng sách Chibooks, các độc giả cũng được tiếp cận với sách Việt Nam ở gian hàng trưng bày của Công ty xuất nhập khẩu sách Thâm Quyến. Tại đây trưng bày nhiều đầu sách Việt Nam khá đa dạng từ sách giáo khoa tiểu học, sách văn học, tới các đầu sách cung cấp kiến thức về luật pháp.
Đại diện Công ty xuất nhập khẩu sách Thâm Quyến cho biết họ đã nhập khẩu rất nhiều sách Việt Nam từ khoảng 5 năm qua, và tiêu thụ vào hệ thống đặt hàng tại các thư viện trường đại học, nhằm phục vụ cho học sinh, sinh viên học tập nghiên cứu tiếng Việt.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh ngày 24.8 đã đến thăm quan gian hàng sách Chibooks. Cũng trong dịp hội chợ này, dịch giả Nguyễn Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung đã được Tập đoàn xuất nhập khẩu Trung Quốc trao Giải thưởng Cống hiến...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.