Sài Gòn hỗn loạn vì kẹt xe, ngập nước do mưa lớn

Đến 20 giờ ngày 26.8, tình trạng kẹt xe kèm ngập nước sau cơn mưa to vào chiều cùng ngày vẫn còn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, khiến tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn, người đi đường gặp rất nhiều khó khăn.

Những khu vực kẹt xe nghiêm trọng nhất là tại nút giao thông Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Chinh (Q.Tân Bình).
Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh), hàng nghìn phương tiện cũng bị dồn ứ, kẹt cứng không thể di chuyển, nối đuôi nhau kéo dài đến khu vực cầu Bình Triệu 1. Xe ùn ứ trên cầu Bình Triệu 2, gần như không thể lưu thông được về phía đường Đinh Bộ Lĩnh. Những con đường khác ở khu vực Q.Bình Thạnh như Điện Biên Phủ, D2, D3, D5, Ung Văn Khiêm bị kẹt dây chuyền theo sau. Mặc dù CSGT đứng chốt điều tiết giao thông tại nhiều điểm quan trọng nhưng tình hình cũng không cải thiện. Ngay giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng cũng trở nên ngập nặng, vì vậy giao thông càng hỗn loạn. Một cây xăng nằm tại đây phải đóng cửa, ngưng buôn bán vì nước ngập.
Trong khi đó, ở khu vực Q.Tân Bình cũng diễn ra tình trạng kẹt xe tương tự. Trên đường Cộng Hòa, hướng từ cầu vượt về vòng xoay Lăng Cha Cả kẹt xe kéo dài hơn 2 km. Tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, xe ô tô lẫn xe máy chen nhau nhích từng chút một. Nghiêm trọng hơn, trên đường Trần Quốc Hoàn (hướng Trường Sơn - Lăng Cha Cả) hàng nghìn xe ô tô và xe máy lưu thông qua đây tê liệt hoàn toàn, trên đường ken đặc xe đứng bánh không còn một khoảng trống, trong khi đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích, Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (Q.Tân Bình) đã ngừng hoạt động, xe cộ lưu thông rất hỗn loạn.
Trận mưa chiều qua cũng đã gây ngập chưa từng thấy ở sân bay Tân Sơn Nhất, làm cho nhiều chuyến bay không thể hạ cánh. Riêng hãng Vietnam Airlines có 7 chuyến từ các nơi về gần đến sân bay Tân Sơn Nhất nhưng buộc phải bay đến các sân bay khác như Đà Nẵng, Đà Lạt... Theo một cán bộ điều hành của VNA, mưa như trút kéo dài khoảng 45 phút, ngập hết cả sân đỗ máy bay, khiến cho các hoạt động bị gián đoạn, chờ nước rút máy bay mới về được. Một hành khách bay từ TP.HCM đi Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết vào lúc cơn mưa xảy ra, máy bay phải chờ trên đường lăn mất khoảng 45 phút mới cất cánh được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.