Sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Đinh Ngọc Hệ bổ sung kháng cáo, tòa tạm hoãn

22/03/2021 09:41 GMT+7

Phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoãn xử do bị cáo Đinh Ngọc Hệ bổ sung kháng cáo và các bị cáo còn lại muốn mời luật sư.

Sáng 22.3, TAND cấp cao tại TP.HCM thông báo hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một số bị cáo trong vụ án sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong phần làm thủ tục phiên tòa, một trong hai luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ vắng mặt và bị cáo Hệ có trình bày muốn bổ sung yêu cầu kháng cáo.
Các bị cáo còn lại đều có luật sư bào chữa chỉ định nhưng không đồng ý và có nguyện vọng mời luật sư bào chữa. Ngoài ra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng vắng mặt. 
Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. 

Các bị cáo kháng cáo trong vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương

ẢNH: SONG MAI

Trao đổi với PV Thanh Niên sau phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ cho biết sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo Hệ có đơn kháng cáo không đồng ý với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo bổ sung kháng cáo, muốn thay đổi tội danh từ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang tội "trốn thuế" và xin giảm nhẹ hình phạt.
Thời gian mở lại phiên tòa vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương dự kiến vào 12.4 - 16.4. 

Ông Đinh La Thăng lãnh thêm 10 năm tù vì sai phạm ở dự án cao tốc

Theo nội dung bản án sơ thẩm, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tổng mức đầu tư Ngân sách Nhà nước hơn 9.800 tỉ đồng. Đến năm 2012, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là đơn vị trực tiếp quản lí, xây dựng đề án bán quyền thu phí thu hồi vốn để hoàn trả ngân sách nhà nước.
Tháng 2.2012, ông Đinh La Thăng với vai trò là Bộ trưởng Bộ GTVT, đã gọi điện thoại trực tiếp cho Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng Công ty Cửu Long) giới thiệu Công ty Yên Khánh (đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính) của Hệ tham gia và trúng đấu giá quyền thu phí. Sau khi được ông Thăng "hậu thuẫn", Hệ đã cắt giảm, che giấu doanh thu thực tế bằng hình thức thủ công và bằng phần mềm công nghệ thông tin, nhằm chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng của nhà nước.
Ngoài ra, bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để được mua biệt thự BT01 tại dự án khu nhà ở tầng thấp (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) với giá thấp, hưởng lợi hơn 3,4 tỉ đồng.

Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng: “Làm nhiều sai nhiều, không làm không sai”

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào tháng 12.2020, HĐXX tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù; Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù và 5 bị cáo thuộc Bộ GTVT mức án từ 2 - 4 năm tù về cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt tù chung thân về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; buộc bồi thường 728 tỉ đồng.
12 bị cáo còn lại đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Đinh Ngọc Hệ bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.