Sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ: Đề nghị tuyên án ông Đinh La Thăng 12 - 13 năm tù

Lê Quân
Lê Quân
11/03/2021 06:24 GMT+7

Xét xử sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ , HĐXX đề nghị tuyên phạt ông Đinh La Thăng mức án từ 12 - 13 năm tù.

Ngày 10.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 12 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ gây thất thoát hơn 543 tỉ đồng.

An ninh thắt chặt ngày phúc thẩm vụ án Đồng Tâm và xét xử ông Đinh La Thăng

Đề nghị mức án 12 bị cáo

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án đối với 12 bị cáo. Cụ thể, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” gồm có: Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), từ 12 - 13 năm tù, tổng hợp hình phạt các vụ án trước bằng 30 năm tù; Vũ Thanh Hà, cựu Tổng giám đốc Công ty CP hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), từ 7 - 8 năm tù;
Trần Thị Bình, cựu Phó tổng giám đốc PVN, từ 2 - 3 năm tù; Phạm Xuân Diệu, cựu Tổng giám đốc Công ty CP xây lắp dầu khí (PVC), từ 5 - 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Dũng, cựu Phó tổng giám đốc PVC, từ 4 - 5 năm tù; Đỗ Văn Quang, cựu Trưởng ban Kinh tế PVC, từ 3 - 4 năm tù; Nguyễn Xuân Thủy, cựu Phó trưởng phòng Đầu tư PVB, từ 3 - 4 năm tù; Khương Anh Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Thương mại PVB, từ 30 - 36 tháng tù; Lê Thanh Thái, cựu Trưởng phòng Kinh doanh PVB, từ 30 - 36 tháng tù; Hoàng Đình Tâm, cựu Kế toán trưởng PVB, từ 30 - 36 tháng tù.
Bị cáo Đỗ Văn Hồng, cựu Chủ tịch PVC Kinh Bắc, bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp án cũ tổng cộng từ 19 - 20 năm tù.
Riêng bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch PVC, bị đề nghị mức án từ 11 - 12 năm tù về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, và 10 - 11 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 21 - 23 năm tù. Cộng các bản án trước đó, bị cáo này bị đề nghị mức án tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị bị cáo Đinh La Thăng, Trần Thị Bình và một số bị cáo khác bồi thường cho PVB số tiền hơn 540 tỉ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty PVC Kinh Bắc, phải bồi thường cho PVC hơn 13 tỉ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh phải trả số tiền hưởng lợi hơn 3 tỉ đồng cho PVC Kinh Bắc.

Vì sao hoãn phiên tòa ngày 22.1.2021 xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ?

Bị cáo Đinh La Thăng có vai trò chính trong vụ án

Viện KSND TP.Hà Nội cáo buộc bị cáo Đinh La Thăng với vai trò người đứng đầu, biết liên danh PVC, Alfa Laval, Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, nhưng với mục đích chỉ định thầu cho PVC, đã đề ra chủ trương giao cho PVC thực hiện dự án.
Ngoài ra, bị cáo Thăng còn chỉ đạo cấp dưới bút phê và chủ trì nhiều cuộc họp kết luận định hướng chỉ định thầu cho PVC được thực hiện thầu trái quy định của pháp luật. Trên cơ sở chỉ đạo của ông Thăng, Trịnh Xuân Thanh đã ký công văn gửi PVB xin được chỉ định thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, dẫn đến hậu quả dự án dừng thi công, chưa có hạng mục nào hoàn thành, gây thiệt hại cho PVB 543 tỉ đồng.
“Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng có vai trò chính, vừa là người đưa ra chủ trương, đồng thời chỉ đạo cấp dưới. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng tính chất và hành vi vi phạm để phòng ngừa chung”, đại diện VKS nhận định.
Về phía bị cáo Trịnh Xuân Thanh, với vai trò là Chủ tịch HĐQT PVC từ tháng 2.2009 - 5.2013, bị cáo biết liên doanh kể trên không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án nhưng vẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng ký văn bản PVC được chỉ định thầu. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn chủ trì cuộc họp PVC để ban hành nghị quyết với nội dung đồng ý thực hiện gói thầu với giá hơn 59 triệu USD, mặc dù trước đó đã đưa giá chào thầu là 87 triệu USD. Trịnh Xuân Thanh còn ký công văn gửi Đinh La Thăng cam kết xin thực hiện gói thầu và ký công văn của HĐQT PVC nhằm thực hiện dự án để cho liên danh của PVC được chỉ định thầu trái với pháp luật, dẫn đến dự án dừng thi công, gây thiệt hại cho PVB 543 tỉ đồng.
Theo đại diện VKS, bị cáo Trịnh Xuân Thanh phạm tội với vai trò đồng phạm, tích cực thực hiện phạm tội; thực hiện phạm tội do một phần lệ thuộc vào sự chỉ đạo cấp trên.
Viện KSND TP.Hà Nội còn xác định năm 2009, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới tạm ứng 25 tỉ đồng trong việc xây thi công một số dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng mua lô đất 3.400 m2 tại TT.Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để xây khu nghỉ dưỡng. Tiếp đó, Trịnh Xuân Thanh lợi dụng chức vụ đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại lô đất trên cho mình với giá 23,8 tỉ đồng, rồi “ép giá” xuống còn 20,8 tỉ đồng, và nhờ ông Trịnh Xuân Giới (bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh) đứng tên. Trịnh Xuân Thanh sau đó chuyển nhượng lại lô đất này với giá 45 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.