Salah sắp hết thời, vì Klopp!

23/01/2023 17:29 GMT+7

Mohamed Salah trở nên tầm thường hẳn trong mùa bóng này vì chính anh không biết phải làm gì, trong khi HLV Juergen Klopp cũng chưa tìm ra được công thức nào cho hợp lý. Liverpool rớt xuống giữa bảng ở Premier League là vì vậy.

Liên tiếp trong 3 trận gần đây nhất, Mohamed Salah chẳng những không ghi bàn mà còn không thực hiện được cú sút nào đúng hướng khung thành. Đây là lần đầu tiên trong mùa bóng 2022-2023, tiền đạo nổi tiếng của Liverpool có một chuỗi trận bết bát như vậy. Nhiều khả năng, đây cũng sẽ là mùa bóng “nghèo nàn” nhất của Salah kể từ khi anh khoác áo Liverpool.

Ngay cột mốc giữa giải (19 vòng đấu ở Premier League), Salah chỉ mới ghi được 7 bàn, kiến tạo 4 bàn, dù anh luôn đá chính trong 19 trận vừa qua. Để tiện so sánh, xin được liệt kê: Ở Premier League mùa bóng 2021-2022, Salah đá chính 30 trận, ghi 23 bàn, kiến tạo 13 bàn. Mùa bóng 2020-2021 là 34 trận, 22 bàn, 5 kiến tạo. Mùa bóng 2019-2020 là 33 trận, 19 bàn, 10 kiến tạo. Mùa bóng 2018-2019 là 37 trận, 22 bàn, 8 kiến tạo. Mùa bóng 2017-2018 là 34 trận, 32 bàn, 10 kiến tạo.

Juergen Klopp và Salah

REUTERS

Ngay từ đầu mùa (sau 5 trận đầu tiên ở Premier League), giới quan sát đã cảnh báo về một mùa bóng thất bát cho Salah, khi anh đóng góp (ghi hoặc kiến tạo) số bàn thắng ít nhất cho Liverpool, so với mọi mùa bóng trước đây. Đấy có thể là do lối chơi, khi mà Salah chủ yếu chỉ đá cánh và giữ vai trò kiến tạo, thay vì thường xuyên di chuyển vào giữa và giữ vai trò ghi bàn là chính. Cũng có giai đoạn, Salah xuất hiện ở khu trung lộ nhiều hơn và anh ghi bàn liên tiếp. Trong trận thắng 2-1 trên sân Tottenham, Salah đá cặp tiền đạo với Darwin Nunez và anh ghi cả 2 bàn.

Nhưng, cũng với Salah đứng trong cặp trung phong, theo sơ đồ 4-3-1-2, Liverpool thua tan nát 0-3 trên sân Brighton (nhiều người sẽ tán đồng: đây là thất bại nặng nề nhất của Liverpool dưới thời Juergen Klopp). Và bây giờ, khi giới quan sát đã có cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn sau nửa mùa bóng để phán xét, thì kết luận rõ ràng, dù đứng ở đâu, giữ vai trò gì (kiến tạo hay ghi bàn), Salah vẫn đang thất bại, và điều quan trọng là thành tích cá nhân của Salah liên quan chặt chẽ đến thành tích chung của Liverpool. Họ đang đứng ở vị trí số 9 trong bảng xếp hạng. Từ khi xuất hiện trở lại ở đẳng cấp cao nhất trong làng bóng Anh, chưa bao giờ Liverpool kết thúc mùa bóng thấp hơn vị trí số 8. Và chưa bao giờ họ đứng ngoài tốp 4 kể từ khi Klopp huấn luyện một cách trọn vẹn (từ đầu mùa).

Chuyện gì đang xảy ra với Salah?

REUTERS

Nguyên nhân chính không phải là phong độ. Salah chưa bao giờ là một siêu sao ưu việt đến mức mà sự trồi sụt phong độ của anh có thể trở thành một vấn đề lớn. Anh cũng không liên quan gì đến World Cup 2022 vừa qua. Vậy, vấn đề nằm ở lối chơi, và đấy là bài toán hóc búa mà Juergen Klopp vẫn chưa giải được từ khi Liverpool bán Sadio Mane.

Trước đây, Liverpool rực rỡ với bộ ba tiền đạo Mane - Roberto Firmino - Salah. Có cặp hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson rất xuất sắc khi tấn công, bộ ba tiền đạo luôn co hẹp và Salah cũng như Mane trở nên nguy hiểm hơn, thường xuyên ghi bàn ở gần trục giữa. Về sau, Alexander-Arnold nổi tiếng với khả năng tổ chức, kiến tạo, di chuyển vào giữa nhiều hơn, nên Salah phải dạt ra biên. Càng ngày, tần suất hoạt động sát biên của Salah càng cao. Công thức cũ tan biến cũng vì Firmino đã qua khỏi đỉnh cao phong độ và Mane ra đi.

Khi Salah đá cánh là chính thì anh tạt bóng và kiến tạo nhiều, nhưng không đặc sắc. Và tất nhiên, anh ghi bàn ít hẳn vì không có nhiều cơ hội, cũng không gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Mà “Salah chạy cánh” thì quá tầm thường, bởi anh không giỏi lừa bóng qua người. Lại có chuyện, dường như mỗi trận thì Salah lại phải phối hợp với mỗi tiền vệ (đầu vào để có bóng) khác nhau, mỗi tiền đạo (đầu ra) khác nhau. Hàng công Liverpool cứ như là tập hợp của những cầu thủ xa lạ. Lỗi của Klopp! Trong màu áo Liverpool, chưa bao giờ Salah có tần suất dứt điểm; sút trúng đích; chỉ số xG thấp như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.