Sam Smith thắng lớn tại Grammy 57

09/02/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Dù là gương mặt mới trong làng nhạc thế giới nhưng chàng ca sĩ trẻ Sam Smith đã 'gây sốc' khi giành được 4 tượng vàng trong tổng số 6 đề cử tại lễ trao giải Grammy danh giá vừa diễn ra tại Mỹ.

(TNO) Dù là gương mặt mới trong làng nhạc thế giới nhưng chàng ca sĩ trẻ Sam Smith đã "gây sốc" khi giành được 4 tượng vàng trong tổng số 6 đề cử tại lễ trao giải Grammy danh giá vừa diễn ra vào tối 8.2 (giờ địa phương, tức sáng 9.2 giờ Việt Nam) tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California, Mỹ.
Taylor Swift và Sam Smith là hai nghệ sĩ có tên trong đề cử Grammy lần thứ 57

Tại lễ trao giải này, Sam Smith đã 4 lần lên sân khấu nhận giải ở các hạng mục gồm: Ca khúc của năm, Ghi âm của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc và Album vocal pop hay nhất. 

* Sáng nay, thảm đỏ đã diễn ra sôi động với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao như Beyonce, Lady Gaga, Taylor Swift, Miley Cyrus...

Pharrell Williams - người dẫn đầu với 6 đề cử - đã giành chiến thắng sớm khi đánh bại Beyonce ở hạng mục Album urban contemporary hay nhất với Girl và thắng giải Video ca nhạc xuất sắc với ca khúc Happy. Eminem thắng giải Album rap hay nhất với The Marshall Mathers LP. Cặp vợ chồng Beyonce và Jay Z cùng đoạt giải Ca khúc R&B hay nhất với Drunk in Love.
Miley Cyrus xuất hiện trên thảm đỏ
Lady Gaga
Đúng 8 giờ (giờ Việt Nam), chương trình trao giải chính thức bắt đầu trong không khí sôi động và màn trình diễn bùng nổ của nhóm AC/DC.  
Taylor Swift, cô gái 25 tuổi, sở hữu 7 giải Grammy đã vinh dự được mời lên trao giải thưởng đầu tiên: giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Nữ ca sĩ trẻ cho biết: "Năm 2008, tôi từng bị tuột mất giải thưởng này nhưng điều đó không sao cả các bạn ạ!".
Và đúng như dự đoán của nhiều người, chàng ca sĩ 22 tuổi Sam Smith đã được xướng tên tại giải thưởng này, vượt qua Iggy, Azalea, Bastille, Brandy Clark và HAIM. Chia sẻ khi nhận giải, Sam Smith cho biết: "Tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ muốn khóc bây giờ thôi. Tôi xin cảm ơn hãng đĩa của tôi, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn ban tổ chức".
Sam Smith nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Không khí trở nên trầm lắng sau màn trình diễn của Ariana Grande với ca khúc Just a Little Bit of Your Heart và màn song ca của Jessie J cùng Tom Jones trong ca khúcYou've Lost That Lovin Feelin'. Tiếp sau đó là giải thưởng Màn trình diễn solo pop xuất sắc nhất. Giải thưởng này đã thuộc về Pharrell Williams với ca khúc Happy.

Chia sẻ trên sân khấu, Pharrell Williams cho biết: "Có rất nhiều nghệ sĩ tài năng trong hạng mục này, tôi rất vinh dự khi đứng cùng họ. Tôi xin cảm hơn hãng đĩa, nhóm làm việc cùng tôi và Viện hàn lâm ghi âm Mỹ. Đây thật sự là điều hạnh phúc nhất".

Nối tiếp chương trình là màn trình diễn của Miranda Lambert. Giải Album vocal pop hay nhất đã thuộc về In the Lonely Hour của Sam Smith. Tính đến thời điểm này, Sam Smith và Pharrell Williams đang bám sát nhau về số lượng giải tại Grammy lần thứ 57. 
Madonna bùng nổ với ca khúc Living for Love. Màn trình diễn khiến cả khán phòng "đứng ngồi không yên". Giải Album nhạc rock xuất sắc nhất đã thuộc về Morning Phase của Beck.
Madonna bùng nổ với ca khúcLiving for Love

Hạng mục Màn trình diễn R&B hay nhất đã gọi tên cặp vợ chồng Beyonce và Jay Z với ca khúcDrunk In Love. Chia sẻ trên sân khấu, Beyonce đã dành những lời yêu thương cho ông xã Jay Z và không quên nhắc đến cô con gái bé bỏng của mình. Đây cũng là tượng vàng Grammy thứ 19 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đình đám này.

Nữ ca sĩ Beyonce

Giải Album nhạc đồng quê hay nhất đã thuộc về Platinum của Miranda Lambert. Đan xen giữa các màn công bố giải thưởng là các tiết mục kết hợp của Gwen Stefani và Adam Levine, Hozier và Annie Lennox...

Đặc biệt, lễ trao giải Grammy năm nay còn dành thời gian nói về nạn bạo lực gia đình.

Nửa sau chương trình, sân khấu Grammy bùng nổ với những màn biểu diễn của Usher, Lady Gaga, Sam Smith...

Sam Smith với ca khúc Stay With Me
Usher trình diễn ca khúcIf It's Magiccùng Stevie Wonder
Paul McCartney, Rihanna and Kanye West (phải) với FourFiveSeconds
Eric Church (trái) mang đến ca khúcGive Me Back My Hometown
Một trong những giải thưởng quan trọng - Album của năm - đã thuộc về Morning Phase của Beck, đánh bại Beyonce (Beyonce), X (Ed Sheeran), In The Lonely Hour (Sam Smith) và Girl (Pharell Williams). Chia sẻ khi nhận giải, Beck đã cảm ơn từng thành viên trong ê kíp thực hiện album này.
Beck nhận giải Album của năm

Giải Ca khúc của năm đã thuộc về Stay with me do Sam Smith trình bày, vượt qua All About That Bass (Meghan Trainor), Chandelier (Sia), Shake It Off (Taylor Swift) và Take Me to Church (Hozier). Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của nhiều người khi năm qua, cái tên Sam Smith nổi lên như một hiện tượng trên toàn thế giới với Stay with me. Anh cũng là người dẫn đầu đề cử Grammy lần này ở 6 hạng mục.

Sam Smith nhận giải Ca khúc của năm

Ca khúc do Sam Smith thể hiện cũng đánh bại Fancy (Iggy Azalea feat. Charli XCX), Chandelier (Sia), Shake It Off (Taylor Swift) và All About That Bass (Meghan Trainor) để giành giải Ghi âm của năm. Như vậy, chàng ca sĩ 22 tuổi này đã giành tổng cộng 4 giải trong tổng số 6 đề cự tại Grammy lần này. 


Sam Smith sinh năm 1992, là một ca sĩ - nhạc sĩ người Anh. Anh bắt đầu nổi tiếng từ tháng 10.2012 khi hợp tác với Disclosure trong đĩa đơn Latch, single này đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng âm nhạc.
Đĩa đơn hợp tác tiếp theo của Sam Smith với Naughty Boy là La La La đã trở thành single đầu tiền của anh đạt vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc vào tháng 5.2013.
Một năm sau, Sam Smith ra mắt album phòng thu đầu tay của mình mang tên In The Lonely Hour và gây được tiếng vang. 
Sam Smith cho biết nữ ca sĩ quá cố Amy Winehouse chính là người đã truyền cảm hứng cho anh trong âm nhạc. Ngoài ra, anh còn thần tượng Beyonce, Whitney Houston và Mariah Carey.

Vào tháng 5.2014, Sam Smith công khai rằng anh là người đồng tính và rất nhiều bài hát của anh trong album cũng là đều nói về những mối tình đơn phương. 
** Dẫn đầu đề cử giải Grammy lần thứ 57 là nữ ca sĩ Beyonce, Pharrell Williams và "tân binh" Sam Smith. Mỗi người được 6 đề cử. Trong đó, Beyonce trở thành người phụ nữ được nhiều đề cử nhất trong lịch sử Grammy với tổng cộng 53 đề cử.
Ngoài ra, sự vươn lên của chàng ca sĩ trẻ Sam Smith tại cuộc đua lần này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sinh năm 1992, Sam Smith vẫn là gương mặt khá non trẻ trong làng nhạc thế giới. Tuy nhiên, những ca khúc của anh đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng toàn cầu và được giới chuyên môn đánh giá cao.
Trong cuộc đua Grammy lần này, Sam Smith nhận được 6 đề cử gồm: Album của năm, Ghi âm của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc, Màn trình diễn solo pop xuất sắc và Album vocal pop hay nhất.
Trong đó, Sam Smith sẽ tranh giải Ghi âm của năm cùng với Taylor Swift, Iggy Azalea, Sia Furler và Meghan Trainor.  Anh cũng có tên trong hạng mục Ca khúc của năm cùng với Meghan Trainor, Sia, Taylor Swift và Hozier. Ngoài ra, hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc bao gồm Sam Smith và Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark và HAIM.

"Bám sát" trong danh sách đề cử là Drake, Eric Church, Jay Z, Miranda Lambert, Usher... với 4 đề cử dành cho mỗi người.
Tham gia biểu diễn tại lễ trao giải năm nay là các ngôi sao đình đám như Madonna với single mới Living for love, Katy Perry, Rihanna, Kanye West, Paul McCartney... Ngoài ra, còn có các màn biểu diễn kết hợp độc đáo giữa Beyonce với Common và John Legend, Mary J. Blige và Sam Smith... 
Dẫn chương trình vẫn là rapper LL Cool J. Đây là năm thứ 4 liên tiếp anh đảm nhận vai trò này. 
Katy Perry - Ảnh: Reuters
Một điều thú vị nữa là các chỗ ngồi trong đêm trao giải được ban tổ chức cân nhắc rất cẩn thận để những "sao" từng mâu thuẫn hay không thích chạm mặt nhau sẽ không bị khó chịu khi cùng đến tham dự. Theo nguồn tin trên trang US, ban tổ chức đã sắp xếp cho Taylor Swift khỏi chạm mặt Katy Perry và tình cũ John Mayer; Rihanna được sắp xếp để "né" tình cũ Chris Brown...
Một số đề cử Grammy 2015
(Album và ca sĩ thắng giải được in đậm)
Album của năm
Morning Phase - Beck
Beyonce - Beyonce
X - Ed Sheeran
In The Lonely Hour - Sam Smith
Girl - Pharell Williams
Ca khúc của năm
All About That Bass - Meghan Trainor
Chandelier – Sia
Shake It Off - Taylor Swift
Stay with Me (Darkchild Version) - Sam Smith
Take Me to Church - Hozier
Ghi âm của năm
Fancy - Iggy Azalea feat. Charli XCX
Chandelier – Sia
Stay with Me (Darkchild version) - Sam Smith
Shake It Off - Taylor Swift
All About That Bass - Meghan Trainor
Nghệ sĩ mới xuất sắc
Iggy Azalea
Bastille
Brandy Clark
HAIM
Sam Smith
Album nhạc đồng quê hay nhất
Riser - Dierks Bentley
The Outsiders - Eric Church
12 Stories - Brandy Clark
Platinum - Miranda Lambert
The Way I'm Livin' - Lee Ann Womack
Album vocal pop hay nhất
Ghost Stories - Coldplay
Bangerz - Miley Cyrus
My Everything - Ariana Grande
Prism - Katy Perry
X - Ed Sheeran
In the Lonely Hour - Sam Smith
Album urban contemporary hay nhất
Sail Out - Jhené Aiko
Beyoncé - Beyoncé
X - Chris Brown
Mali Is - Mali Music
Girl - Pharrell Williams
Album nhạc rock hay nhất
Ryan Adams - Ryan Adams
Morning Phase - Beck
Turn Blue - The Black Keys
Hypnotic Eye - Tom Petty and the Heartbreakers
Songs of Innocence - U2
Ca khúc R&B hay nhất
Drunk In Love - Beyoncé ft. Jay Z
Good Kisser - Usher
New Flame - Chris Brown ft. Usher & Rick Ross
Options (Wolfjames Version) - Luke James ft. Rick Ross
The Worst - Jhené Aiko
Màn trình diễn solo pop xuất sắc
All of Me - John Legend
Chandelier - Sia
Stay with Me - Sam Smith
Shake It Off - Taylor Swift
Happy - Pharrell Williams
Màn trình diễn R&B hay nhất
Drunk In Love - Beyoncé ft. Jay Z
New Flame - Chris Brown ft. Usher & Rick Ross
It's Your World – Jennifer Hudson ft. R. Kelly
Like This - Ledisi
Good Kisser – Usher
Video ca nhạc xuất sắc
We Exist - Arcade Fire
Turn Down for What - DJ Snake, Lil Jon
Chandelier - Sia
Happy - Pharrell Williams
The Golden Age - Woodkid ft. Max Richter
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.