Samsung chuyển hàng chục ngàn máy móc đến Việt Nam

13/05/2015 19:28 GMT+7

(TNO) Để giải quyết tình hình kinh doanh suy yếu, tập đoàn điện tử Samsung đã chuyển hàng loạt thiết bị đến các nhà máy ở châu Á, trong đó có 20.000 máy phay nhôm đến Việt Nam, nhằm tăng sản lượng và chất lượng Galaxy S6, để bắt kịp iPhone của đối thủ Apple.

(TNO) Để giải quyết tình hình kinh doanh suy yếu, tập đoàn điện tử Samsung đã chuyển hàng loạt thiết bị đến các nhà máy ở châu Á, trong đó có 20.000 máy phay nhôm đến Việt Nam, nhằm tăng sản lượng và chất lượng Galaxy S6, để bắt kịp iPhone của đối thủ Apple.

Samsung đang nỗ lực nâng cao chất lượng Galaxy S6 - Ảnh: The Verge
“Để sản xuất thân máy bằng nhôm tương tự hợp kim mà Apple đã sử dụng, Samsung đã chuyển hơn 20.000 máy phay nhôm đến các nhà máy của hãng ở Việt Nam”, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) hôm 12.5 trích dẫn thông báo của tập đoàn cho biết.

Tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc này cũng nhắm đến việc gia tăng lợi nhuận bằng cách sử dụng chip riêng của tập đoàn cho Galaxy S6 và giảm chi phí thông qua việc ngưng sản xuất các dòng smartphone cấp thấp, vốn là chiến lược kinh doanh nhắm đến mọi đối tượng tiêu dùng trước đây của công ty.

Việc kinh doanh các dòng điện thoại đa dạng từng mang lại lợi ích khổng lồ cho Samsung nhờ vào số lượng bán ra rất lớn. Tuy nhiên lợi thế này đang mất dần bởi người dùng chuyển sang các dòng smartphone tầm thấp và tầm trung do Trung Quốc sản xuất.

Bộ phận điện tử của Samsung, tức Samsung Electronic, thường được ví như viên ngọc quý trên vương miện của tập đoàn. Hoạt động kinh doanh điện thoại smartphone đã từng mang đến những thành công rực rỡ cho “viên ngọc” này.

Trang tin công nghệ The Verge (Mỹ) ngày 12.5 cho biết trong quý đầu của năm 2014, mảng thiết bị di động chiếm hơn 3/4 lợi nhuận của Samsung Electronic, nhưng kể từ đó trở đi, hoạt động kinh doanh đã trở nên tệ hơn khi doanh thu của bộ phận này tụt giảm đến 42% trong cả năm 2014.

Lãnh đạo của Samsung cho hay họ kỳ vọng Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge sẽ là hai dòng sản phẩm bán chạy nhất của dòng Galaxy, với con số bán ra ước tính sẽ đạt hơn 70 triệu chiếc.

Tuy nhiên, số liệu đơn hàng gần đây từ Trung Quốc cho thấy Samsung đang xếp vị trí thứ 4, xếp sau Apple, Xiaomi và Huawei. Điều này cho thấy tương lai của Samsung Electronic vẫn còn mù mịt, The Verge bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.