Samsung thua kiện Apple 1 tỉ USD

26/08/2012 03:20 GMT+7

Đó là kết quả mà một tòa án tại bang California, Mỹ, ngày 24.8 đã phán quyết sau gần 1 tháng phân xử kiện tụng giữa Samsung với Apple.

>> Apple đại thắng trước Samsung
>> Đắt giá" cỡ luật sư của Apple
>> Cuộc đối đầu Apple - Samsung: 5 phát biểu "sốc" nhất
>> Apple vượt kỷ lục giá trị thị trường của Microsoft

Theo Reuters, phán quyết trên được đưa ra sau khi tòa án kết luận Samsung vi phạm một số bằng sáng chế của Apple. Mức bồi thường trên thấp hơn khá nhiều so với yêu cầu của Apple là hơn 2,5 tỉ USD. Ngoài ra, tòa án trên bác bỏ cáo buộc của Samsung về việc hãng này bị Apple xâm phạm bằng sáng chế trong một số ứng dụng thư điện tử, duyệt hình ảnh và nghe nhạc.

Samsung thua kiện 
Samsung bị phán quyết xâm phạm bằng sáng chế của Apple - Ảnh: Bloomberg

Sau phán quyết trên, Apple đang chuẩn bị yêu cầu tòa án ra lệnh cấm bán các mẫu điện thoại di động thông minh (smartphone) như dòng Galaxy và máy tính bảng dòng Galaxy Tab của Samsung trên thị trường Mỹ.

Cuộc chiến tỉ đô

Không hề quá lời nếu gọi cuộc chiến pháp lý giữa Apple với Samsung là “thế chiến” của làng công nghệ toàn cầu. Hai bên kiện tụng nhau từ châu Á sang châu u đến châu Mỹ  trong hàng năm trời. Hầu hết phần thắng đều nghiêng về “táo cắn dở”. Trong đó, phiên xử tại California có ý nghĩa rất lớn khi thị trường Mỹ giữ tỷ lệ hàng đầu đối với thị trường smartphone toàn cầu, vốn được Bloomberg ước tính có giá trị lên đến 219 tỉ USD. Mặc dù Apple được ca tụng lên đến tận mây xanh khi tung ra iPhone nhưng vị thế của hãng này gần đây đang bị lung lay bởi Samsung.

Từ năm 2010, Samsung từng bước chứng minh vị thế khi dòng smartphone Galaxy S nhanh chóng đạt doanh số 1 triệu chiếc chỉ sau 3 tháng được bán ra, theo số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường IDC. Chưa đầy một năm sau, Samsung chỉ mất vài tháng để tiêu thụ 10 triệu chiếc smartphone kể từ khi tung hàng.

Thực tế tương tự cũng diễn ra trên thị trường máy tính bảng. Vì thế, tờ The Wall Street Journal dẫn lời giới chuyên gia nhận định Samsung đang đe dọa mục tiêu dẫn đầu thị trường smartphone và máy tính bảng mà “táo cắn dở” theo đuổi. Quả thực, ngay từ quý 1 năm nay, ác mộng đã xảy đến với Apple khi nhiều số liệu thống kê cho thấy hãng này đã bị đối thủ Hàn Quốc vượt mặt. Theo số liệu của IDC, Samsung xuất đi 42,2 triệu chiếc smartphone, chiếm 29,1% thị trường toàn cầu, trong quý 1/2012 còn Apple chỉ đạt 35,1 triệu chiếc, tương đương 24,2% thị phần.

Chính vì vậy, phán quyết của tòa án tại California được đánh giá như một chiếc “phao cứu sinh” cho Apple trong giai đoạn hiện tại. “Táo cắn dở” không chỉ được lợi 1 tỉ USD tiền phạt đối thủ mà còn là nhiều tỉ USD khác nhờ giành ưu thế bằng yếu tố pháp lý. Trong khi đó, phán quyết trên khiến Samsung phải thay đổi và chỉnh sửa các mẫu mã smartphone và máy tính bảng của mình nếu muốn còn đường sống tại thị trường Mỹ. Điều này khiến các kế hoạch của đại gia Hàn Quốc bị chậm đi trong khi Apple tha hồ tung hoành ngang dọc.

Ảnh hưởng sâu rộng

Với thực tế trên, tuyên bố của Samsung, rằng “Apple chiến thắng là một sự thất bại của người tiêu dùng Mỹ”, có phần đúng chứ không phải sai. Người tiêu dùng sẽ có ít lựa chọn hơn khi Apple triệt hạ thành công đối thủ dù nhiều ý kiến cũng cho rằng Samsung bị xử thua là đúng.

Hơn thế nữa, giới chuyên gia nhận định toàn bộ các hãng sản xuất smartphone sử dụng hệ điều hành Android sẽ bị ảnh hưởng vì phán quyết trên. AP dẫn đánh giá từ nhóm chuyên gia của Công ty nghiên cứu chiến lược và đầu tư quốc tế (ISI Group) cho rằng quyết định của tòa án California là đòn giáng mạnh vào hệ điều hành Android. AP cũng dẫn lời ông Christopher Marlett, Tổng giám đốc Công ty MDB chuyên đầu tư về quyền sở hữu trí tuệ, nhận định: “Một số nhà sản xuất thiết bị (smartphone dùng Android - NV) có thể cuối cùng cũng phải nói rằng: Chúng tôi thích Android nhưng chúng tôi không muốn phải đối đầu với Apple”.

Nhà sản xuất smartphone HTC có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của Apple. Bloomberg dẫn lời luật sư Marcus Clinch chuyên về sở hữu trí tuệ cho biết phán quyết của tòa án California đặt ra tiền lệ đe dọa đến HTC. Nếu như thế, HTC có thể phải nối bước Samsung chịu phạt, thậm chí bị cấm bán tại Mỹ. Khi đó, người tiêu dùng sẽ thiệt hại vì gần như chỉ còn có thể mua các sản phẩm smartphone và máy tính bảng của Apple thay vì được lựa chọn thêm các dòng Samsung Galaxy, Galaxy Tab hay một số sản phẩm do HTC sản xuất.

Ngoài ra, Reuters dẫn một đánh giá của Công ty tài chính UBS nhận định Apple có thể bị tổn hại từ chính chiến thắng trên vì hãng này sẽ không có động lực tăng cường phát minh ra những cải tiến mới đối với smartphone và máy tính bảng. Điều này ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng mua sản phẩm của Apple.

Đáo tụng đình liên lục địa

Từ giữa năm ngoái, Apple đã đệ đơn kiện Samsung vi phạm bằng sáng chế tại nhiều nước trên thế giới. Samsung cũng ăn miếng trả miếng khi kiện ngược Apple. Tuy nhiên, hầu hết phần thắng trong các phán quyết đều nghiêng về Apple.

- Tháng 8.2011, tòa án ở Dusseldorf, Đức, phán quyết cấm Samsung bán máy tính bảng trên thị trường châu u nhưng phán quyết này về sau chỉ có giá trị tại nước Đức.

- Tháng 10.2011, tòa án tại Úc phán quyết cấm Samsung bán dòng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 10.1 tại thị trường nước này.

- Tháng 10.2011, Samsung đệ đơn yêu cầu tòa án ở Ý và Pháp cấm bán iPhone 4S vì vi phạm bằng sáng chế. Tuy nhiên, nỗ lực này của Samsung xem như bị thất bại.

- Tháng 8. 2012, tòa án ở Hàn Quốc phán quyết cả Samsung lẫn Apple đều vi phạm bằng sáng chế của nhau. Samsung phải trả 22.000 USD cho Apple nhưng “táo cắn dở” phải trả cho đối thủ đến 35.000 USD. Trong khi đó, cùng thời điểm, tòa án tại Califonia phán quyết Samsung thua kiện Apple đến 1 tỉ USD.

Ngô Minh Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.