Sáng 2.6, chốt kiểm soát dịch ở Gò Vấp vẫn đông đen người chờ tới lượt

02/06/2021 07:48 GMT+7

Sáng 2.6, ở cả hai chiều ra và vào Q.Gò Vấp có rất đông phương tiện chờ tới lượt để qua chốt, lực lượng chức năng trực chốt kiểm soát vẫn vất vả giải thích các trường hợp vào quận phải có giấy xác nhận công việc.

Từ 7 giờ 15 phút, sáng 2.6, các chốt kiểm soát dịch Gò Vấp vẫn đông đúc phương tiện chờ được qua chốt để ra, vào quận. Tại chốt Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị phương tiện xe khá đông.

Chốt phong tỏa Covid-19 ở Gò Vấp ngày đầu linh hoạt “mở rồi đóng”

Các lực lượng công an, dân phòng, CSGT, nhân viên y tế làm việc hết công suất, hàng dài người và xe đứng chờ để được giải quyết vào Q.Gò Vấp. Ở chiều ra, lực lượng chốt kiểm tra ngẫu nhiên, một số trường hợp được yêu cầu quay đầu khai báo y tế, còn lại đi ra khỏi quận bình thường.

Người dân nói lý do cần vào quận Gò Vấp

Ảnh: Độc Lập

Bàn khai báo y tế giấy đông người

Ảnh: Độc Lập

Người có điện thoại smartphone và kết nối internet thì khai báo y tế điện tử

Ảnh: Độc Lập

Nhiều người vẫn còn bất ngờ khi lực lượng không cho vào

Ảnh: Độc Lập

Người dân lo lắng hỏi giờ đóng – mở chốt phong tỏa chống Covid-19 ở Gò Vấp

Tại bàn khai báo y tế dành cho cả hai chiều ra và vào quận, nhiều người chụm đầu làm khai báo y tế điện tử và khai báo giấy. Thanh niên tình nguyện ở chốt trực liên tục nhắc: “Cô chú đứng giãn cách ra giùm con với”, nhưng nhiều người vẫn tới gần bàn đứng gần bàn để hỏi các thông tin về cách khai báo.

Đông người và xe chờ qua chốt

Ảnh: Vũ Phượng

Nhiều người dừng lại khai báo y tế điện tử

Ảnh: Vũ Phượng

Dân quân tự vệ vẫn phải vất vả giải thích các trường hợp được vào quận

Ảnh: Vũ Phượng

Số lượng người chờ khai báo y tế bằng giấy khá đông, có người nổi nóng với cả thanh niên tình nguyện: “Giờ có cho tôi tờ giấy để tôi khai báo không?”, lực lượng hỗ trợ chốt trực giải thích: “Dạ chú chờ con một chút ạ”.
Theo quan sát, ở chiều vào quận, có nhiều xe đứng đợi để được giải quyết, tuy nhiên, dân quân tự vệ chỉ giải quyết cho các trường hợp có giấy xác nhận công việc vào bên trong.
Đến sáng nay, vẫn còn nhiều trường hợp đi từ Q.Bình Thạnh sáng Q.12 và muốn đi ngang Q.Gò Vấp. Nhân viên y tế thuyết phục quay đầu đi đường vòng nhưng nhiều người vẫn hậm hực khó chịu, cho rằng nếu đi vậy thì rất xa.

Hôm nay chỉ vài xe phải quay đầu, đa số các trường hợp được giải quyết để vào quận

Ảnh: Vũ Phượng

Theo ghi nhận của PV, sáng 2.6, chốt kiểm soát dịch Gò Vấp tại đường Nguyễn Kiệm chỉ có công an đứng trực, hàng rào chốt được gỡ bỏ một phần, người dân từ Q.Gò Vấp thoải mái đi ra bên ngoài theo hướng lên cầu vượt thép Phạm Văn Đồng hoặc thẳng từ Nguyễn Kiệm ra vòng xoay mà không cần khai báo hay dừng xe.
Anh N.T.M (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cho biết sáng nay vẫn đông người phải dừng chờ khai báo, anh phải chờ khoảng 15 phút mới khai báo xong để đi vào quận Gò Vấp.
Đến 7 giờ 40 phút, dòng phương tiện đông hơn, lực lượng trực chốt giải quyết nhanh hơn cho người dân ra, vào chốt để tránh tình trạng kẹt xe như sáng 1.6
Tuy nhiên, ở các hẻm nhánh dọc Phạm Văn Đồng, vẫn còn nhiều xe tìm cách chui hẻm để “né” chốt kiểm soát dịch Gò Vấp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.