
Nhóm học sinh tự chế xe lăn điện giúp cậu bé 2 tuổi di chuyển được
Cillian Jackson (2 tuổi, ở Minnesota, Mỹ) không thể đi được vì một bệnh bẩm sinh do gien gây ra.
Cillian Jackson (2 tuổi, ở Minnesota, Mỹ) không thể đi được vì một bệnh bẩm sinh do gien gây ra.
Nhóm sinh viên thuộc Khoa Điện - Điện tử viễn thông, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, đưa ra một số giải pháp giám sát và cảnh báo tự động tại các nút giao nhau giữa đường sắt và đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Đam mê sáng chế từ nhỏ, Trương Công Hoàng, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đã dành cả thanh xuân chỉ để sáng chế những chiếc máy giúp ích cộng đồng.
Nhóm DUT-AC (sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) vừa nghiên cứu và sáng chế thành công 'Gậy dò đường thông minh' - công cụ hỗ trợ di chuyển an toàn cho người già, người khuyết tật.
Nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội vừa chế tạo thành công hệ thống quét 3D thuần Việt với giá thành rẻ hơn 20 lần so với nhập ngoại.
Trong 3 năm qua, anh Đỗ Duy Khánh (23 tuổi), chiến sĩ dân quân tự vệ thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự H.Năm Căn (Cà Mau), đã sáng chế nhiều mô hình học cụ kỹ thuật cao nhằm phục vụ huấn luyện trong quân đội.
Từ đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm giảng viên và sinh viên Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đã hiện thực hóa thành sản phẩm ứng dụng thực tế với tên gọi 'Đầu kéo xe lăn cho người khuyết tật'.
Nhận thấy khó khăn trong việc di chuyển của người khuyết tật, người bị đột quỵ hay bệnh nhân bị hạn chế đi lại, nhóm sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải (phân viện tại TP.HCM) đã chế tạo ra chiếc xe lăn điều khiển bằng cử động đầu cùng nhiều tính năng tiện lợi.
Nhiều mô hình, sản phẩm phục vụ thành phố thông minh cho thấy những bất ngờ về khả năng sáng tạo vô biên của người trẻ.
Ít ai nghĩ xe đạp mà có thể tự bật đèn, có thẻ quẹt từ... Thế nhưng thực tế có chiếc xe đạp như thế, do học sinh sáng tạo.
Một robot dò mìn với nhiều công nghệ hiện đại có thể làm nhiệm vụ quốc phòng được hai nam sinh tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh) chế tạo thành công trong vòng 2 năm.
Với mong muốn cải cách việc thu nhận, quản lý, lưu trữ và tìm kiếm tài liệu thông qua giấy tờ, anh Nguyễn Tấn Cường (30 tuổi) đã có sáng kiến xây dựng hạ tầng hệ thống quản trị tài liệu thông minh có giá trị ứng dụng trong hầu hết các cơ quan nhà nước.
Chiếc thuyền không người lái của nhóm sinh viên tại TP.HCM sáng chế nhằm giúp việc quan trắc môi trường nước trở nên thuận tiện hơn. Và trong tương lai nhóm mong muốn chiếc thuyền có thể tuần tra, cứu nạn, cứu hộ trên biển.
Chứng kiến những người khuyết tật, người già, người bệnh đi lại khó khăn, phải có người ẵm, bế vô cùng bất tiện..., em Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc (lớp 10A3) và Nguyễn Quốc Thông (lớp 11A2, Trường THPT Phan Văn Trị, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã nảy sinh ý tưởng chế tạo xe lăn thông minh.
Nhóm sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã sáng chế ra hệ thống giám sát, cảnh báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí trong khu công nghiệp và khu đô thị.
Việc tái chế các lốp xe, thùng phuy và các vật liệu khác sẽ giảm được 2/3 kinh phí xây dựng các khu vui chơi tại các địa phương và góp phần giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường.