Sáng kiến của ngành công thương làm lợi 20.000 tỉ đồng

20/09/2015 05:00 GMT+7

Ngày 19.9, Bộ Công thương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 2 (giai đoạn 2011 - 2015).

Ngày 19.9, Bộ Công thương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ 2 (giai đoạn 2011 - 2015).

Theo thống kê của Công đoàn Công thương VN, trong 5 năm qua toàn ngành đã có trên 100.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 20.000 tỉ đồng; nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội.
Một số điểm sáng điển hình như thủy điện Sơn La của EVN đã hoàn thành và đưa vào vận hành tổ máy số 1 trước tiến độ 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội đề ra; Tập đoàn dầu khí VN đã có hơn 300 đề tài nghiên cứu khoa học, 834 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng trăm triệu USD và hơn 10.000 tỉ đồng; Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN đã có 29.000 sáng kiến và đề tài khoa học được áp dụng vào sản xuất, làm lợi 1.855 tỉ đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.