Sao Hàn dùng ma túy, chất gây nghiện để tăng cảm hứng nghệ thuật?

Phương Bùi
Phương Bùi
24/07/2019 00:15 GMT+7

Vụ bê bối ma túy có hệ thống tại hộp đêm tai tiếng Burning Sun của nam ca sĩ Seungri ngay tại khu Gangnam ở thủ đô Seoul vừa qua được các chuyên gia ví như “phần nổi của tảng băng chìm” trong làng giải trí Hàn Quốc.

Bởi lẽ trong nhiều năm qua, trước vụ Burning Sun, làng giải trí xứ kim chi từng nhiều lần rúng động với những scandal ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng bị bắt do dính đến ma túy và chất gây nghiện, theo thông tin từ Korea Times.
Cụ thể trước khi liên quan đến vụ bê bối của cựu Chủ tịch YG Entertainment và bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn hôm 16.6 qua, ngôi sao của bản hit Gangnam Style đình đám PSY từng bị bắt và nộp tiền phạt vì dùng cần sa vào năm 2001. 
Hồi tháng 4.2009, showbiz Hàn từng trải qua cú sốc lớn khi “bạch mã hoàng tử” Joo Ji-hoon bị cảnh sát bắt do tội sử dụng chất gây nghiện trái phép ketamin và liên quan tới đường dây bán thuốc lắc của nữ diễn viên ít danh tiếng Yoon Seol-hee. Vụ việc gây xôn xao do Joo Ji-hoon nổi lên nhờ vai diễn trong phim truyền hình Goong ( tựa Việt: Hoàng cung) và bắt đầu lấn sân sang điện ảnh. Sự nghiệp huy hoàng của “thái tử Shin” đã phải trả giá đắt với 6 tháng “bóc lịch” và nộp tiền phạt.
 

Sự nghiệp 'thái tử Shin' Joo Ji-hoon bị ảnh hưởng sau khi bị bắt vì liên quan đến chất gây nghiện

ẢNH: DISPATCH

Đến tháng 6.2017, nam ca sĩ T.O.P của nhóm nhạc đình đám Big Bang lại khiến làng giải trí xứ kim chi tiếp tục sốc khi bị cảnh sát điều tra vì hành vi sử dụng cần sa trái phép. Phía cơ quan chức năng đã sử dụng mẫu tóc của T.O.P để xét nghiệm và kết quả dương tính với chất gây nghiện. Chính công ty quản lý của anh – YG Entertainment đã thừa nhận hành vi sai trái của T.O.P, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Gần đây nhất, thành viên nhóm JYJ – ca sĩ Park Yoo-chun đã phải ra tòa hôm 2.7 và bị buộc tội mua ma túy bất hợp pháp. Nam ca sĩ 33 tuổi bị kết án 2 năm tù treo và nộp phạt 1,4 triệu won.

    Nam ca sĩ Park Yoo-chun vừa ra tòa hôm 2.7, bị buộc tội mua ma túy bất hợp pháp

   ẢNH: YONHAP

Bất chấp nhiều cuộc trấn áp nạn ma túy của chính quyền, các vụ bê bối ma túy, chất gây nghiện vẫn tiếp diễn trong làng giải trí Hàn Quốc. Giới chuyên gia cho rằng việc thiếu hệ thống trong công tác ngăn chặn mua bán ma túy của chính quyền và sự cạnh tranh khốc liệt trong công nghiệp giải trí xứ kim chi là hai nguyên nhân hàng đầu khiến các ngôi sao sử dụng ma túy và chất gây nghiện.
Dùng chất gây nghiện để thư giãn, tăng cảm hứng
Ông Kim Hyeong-geun, người đứng đầu Viện Tâm lý học - Cai nghiện ma túy Seoul, nhận định: “Trở thành một người nổi tiếng căng thẳng hơn mọi người nghĩ. Nhiều người trong số họ cảm thấy công việc không được đảm bảo khi thu nhập phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ bị cám dỗ sử dụng ma túy để trấn an bản thân mỗi khi cảm thấy bị cô lập và chật vật trước một tương lai không chắc chắn”.
Cũng theo cảnh sát, một số người nổi tiếng thừa nhận họ sử dụng cocaine và ma túy đá để tăng cảm hứng nghệ thuật. Tờ Korea Times dẫn lời một cảnh sát cho hay: “Nhiều người nổi tiếng nói rằng họ đã sử dụng ma túy để thư giãn vì họ lo lắng khi đứng trước ống kính. Một số khác cho biết dùng ma túy để giúp phát huy tiềm năng bản thân”.
Ông Kim Ho-ki, giáo sư xã hội học tại Đại học Yonsei, thì nhận định: “Một số nghệ sĩ nói rằng ma túy là chất xúc tác cho sự sáng tạo của họ nhưng họ nên nhớ rằng mình có thể bị nghiện, điều này không chỉ gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội”.
Sự cô đơn cũng được xem là một lý do khiến những người nổi tiếng sử dụng ma túy, chất gây nghiện để giúp giảm bớt căng thẳng những lúc cảm thấy bị cô lập và không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. “Trước đây, một số quản lý hoặc ca sĩ thường cung cấp cần sa cho các đồng nghiệp của họ. Tuy nhiên, ngày nay các công ty quản lý tỏ ra thận trọng hơn, bởi sự nghiệp của các ngôi sao có thể gặp rủi ro”, một cảnh sát tiết lộ trên Korea Times.
Một số nghệ sĩ Hàn cũng thừa nhận bản thân vô tình vướng vào bê bối ma túy. Điển hình như nam ca sĩ G-Dragon của nhóm nhạc Big Bang, người từng bị cáo buộc hút cần sa tại một buổi hòa nhạc ở Nhật Bản vào năm 2011, cho biết mình đã cầm một điếu thuốc mà người khác đưa và nghĩ đó là thuốc lá. Lượng cần sa trong điếu thuốc của trưởng nhóm Big Bang không đáng kể và do người khác đưa nên không cấu thành hành vi phạm tội có chủ đích. Lúc bấy giờ, nam ca sĩ chỉ nhận một án phạt cảnh cáo.

G - Dragon của nhóm nhạc Big Bang cũng từng gặp rắc rối với cần sa hồi  năm 2011

ẢNH: KOREA TIMES

Một trường hợp khác là nữ ca sĩ Park Bom, cựu thành viên của nhóm nhạc 2NE1 một thời, từng bị cáo buộc buôn lậu chất kích thích amphetamine từ Mỹ. Tuy nhiên, Park Bom cho hay cô không hề biết chất gây nghiện này - vốn được dùng để điều trị chứng rối loạn thiếu tập trung - lại là chất cấm tại Hàn Quốc.

Park Bom, cựu thành viên của nhóm nhạc 2NE1, từng bị cáo buộc buôn lậu chất kích thích từ Mỹ

ẢNH: KOREA TIMES

Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo thực trạng sử dụng ma túy là chuyện phổ biến trong showbiz Hàn Quốc và vụ bê bối của hộp đêm Burning Sun chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Ông Jeon Kyoung-soo, người sáng lập và chủ tịch của Viện Tội phạm liên quan đến ma túy, nhận định: “Có hơn 3.000 người buôn bán ma túy ở Hàn Quốc và họ hoạt động tại các khu vực như quận Gangnam ở thủ đô Seoul, nơi có hộp đêm Burning Sun. Chính phủ nên tập trung vào việc bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy chứ không phải những nạn nhân nghiện ma túy”.
Chuyên gia này cũng kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cần thực hiện một chính sách hiệu quả hơn để trấn áp những kẻ buôn bán ma túy. “Để kết thúc cuộc chiến chống ma túy, bắt giữ những người nổi tiếng là chưa đủ. Một tổ chức chính phủ có thẩm quyền và tích hợp là điều cần thiết để nhổ tận gốc nạn ma túy trong ngành công nghiệp giải trí”, ông Jeon nói thêm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.