Sao Hàn tiết lộ cách fan cuồng ‘truy lùng’ số điện thoại thần tượng

31/07/2020 09:26 GMT+7

Theo Koreaboo hôm 30.7, Soobin tiết lộ cách những kẻ quá khích tìm được số điện thoại của các ngôi sao dù họ liên tục đổi số.

Soobin gia nhập nhóm nhạc nữ Blady năm 2013 với nghệ danh Tina và ngừng hoạt động sau khi nhóm tan rã hồi năm 2017. Dù không còn là tên tuổi trong ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn, cô vẫn thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt trò làm phiền, quấy rồi từ fan cuồng. Soobin tiết lộ rằng chỉ trong tháng 1.2020, các tài khoản mạng xã hội và email của cô đã bị những kẻ này hack hai lần. Dù đây không phải lần đầu bị xâm phạm quyền riêng tư, Soobin vẫn không tránh khỏi sự bực tức, khó chịu. Trong quá khứ, cô và các bạn của mình đều liên tục gặp phải tình huống tương tự. Rất nhiều thần tượng khác đang chịu chung số phận như cựu thành viên nhóm Blady và đó là lý do người đẹp này quyết định tiết lộ một điều ít người biết: cách sasaeng fan (fan cuồng) có được số điện thoại của thần tượng.
Trước hết, số điện thoại bị lộ xuất phát từ kẽ hở quản lý thông tin của các nhà mạng hay những đơn vị khác có lưu trữ số điện thoại của khách hàng. Theo Soobin, vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của khách hàng tại các công ty này tương đối kém. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần có ngày sinh và tên thật, các nhân viên dịch vụ khách hàng dễ dàng tra ra số điện thoại của bất cứ người nào. Nhờ vậy, để có được số của thần tượng, những người hâm mộ cuồng loạn đã liên hệ với các nhân viên kể trên và mua chuộc họ.

Fan cuồng sẵn sàng làm đủ cách để có được số điện thoại hay tài khoản Kakaotalk của thần tượng. Soobin cho biết cô không dám tiết lộ tất cả các mánh khóe của những kẻ này mà chỉ nêu ra 2 phương pháp đáng lo ngại mà nhiều sasaeng fan (fan cuồng) sử dụng để quấy rầy nghệ sĩ

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Soobin cũng cho biết nhiều thần tượng tránh việc bị fan cuồng làm phiền qua điện thoại bằng cách thường xuyên đổi số. Tuy nhiên, họ vẫn nhận được hàng tá tin nhắn, cuộc gọi không mong muốn từ các đối tượng này. Nguyên nhân khiến cách đối phó ấy trở nên vô dụng là bởi các thuê bao ở Hàn cần được đăng ký chủ sở hữu theo quy định, điều đó khiến lực lượng sasaeng fan dễ dàng có được số mới của nghệ sĩ bằng cách thức tương tự kể trên. Theo lời cựu idol này, cách duy nhất để ngăn chặn thực trạng trên là các ngôi sao có thể nhờ gia đình hoặc người thân, bạn bè thay họ đăng ký số điện thoại. 

Chae Young (Twice) từng bị một fan cuồng loạn tự nhận là bạn trai và công khai số điện thoại cô trên mạng xã hội 

ẢNH: JYP ENTERTAINMENT

Tiếp theo đó, Soobin đã nói về KakaoTalk, một ứng dụng trò chuyện phổ biến tại xứ củ sâm. Nhiều người Hàn đã liên kết số điện thoại của mình với KakaoTalk, vì thế những kẻ theo đuôi có thể dễ dàng tìm được ID (phần định danh) của tài khoản thần tượng mình nếu họ có được số điện thoại của người đó. Trong trường hợp nghệ sĩ không liên kết tài khoản này với số điện thoại cá nhân, kẻ đeo bám vẫn tìm được tài khoản thậm chí hack tài khoản. Nguyên nhân là bởi nhiều ngôi sao đã đặt ID quá dễ đoán. Vì mức độ an ninh của ứng dụng này rất thấp, nhiều fan cuồng dễ dàng đoán ra ID chính xác bằng cách nhập tên kết hợp với ngày sinh của nghệ sĩ hay nhiều cách đặt tên phổ biến khác cho đến khi tìm được tài khoản mà họ muốn. Không chỉ đeo bám thần tượng qua điện thoại, có sasaeng fan còn dùng những thông tin rình mò, thu thập được để đe dọa, tống tiền các ngôi sao.
Câu chuyện fan cuồng quanh năm suốt tháng đeo bám thần tượng thậm chí biết cả số điện thoại cá nhân của nghệ sĩ từ đó gọi điện từ làm phiền, bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt đến đe dọa đã không còn xa lạ tại làng giải trí xứ kim chi. Trong quá khứ, hàng loạt nghệ sĩ như: Youngjae (GOT7), Jeno (NCT), Chae Young (Twice), nhóm JYJ… đã phải nếm trải những phiền toái từ hành động này. Đến nay, tình trạng trên vẫn tiếp diễn và trở thành vấn nạn nhức nhối của làng giải trí và là nỗi ám ảnh của không ít ngôi sao nổi tiếng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.