Sao Hàn và hành trình tìm lại chỗ đứng sau scandal chí mạng

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
16/07/2018 16:10 GMT+7

Nổi tiếng với sự nghiệp không tì vết, có lượng fan đông đảo và là cỗ máy hái tiền của các công ty giải trí, thế nhưng, khi vướng phải bê bối lớn, những nghệ sĩ xứ Hàn vẫn rất chật vật kiếm tìm lại hào quang.

Dính bê bối chấn động khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp
Trước cơn khủng hoảng lớn nhất trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, họ đều là những tên tuổi đắt giá, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người và có tầm ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, “vết nhơ” từ những vụ tai tiếng lớn để lại vô tình trở thành một “thương hiệu”, một sự liên tưởng có phản xạ mỗi khi người hâm mộ gợi nhắc đến một nghệ sĩ.
G.Na, Kim Hyun Joong, Hwang Soo Jung Ảnh chụp màn hình All Kpop
Chẳng hạn, khi nói đến Park Yoochun người ta sẽ nhớ tới vụ tấn công tình dục chấn động làng giải trí hồi năm 2015 trước khi nhớ anh từng là một ngôi sao hạng A được truyền thông săn đón nồng nhiệt.
Mặc dù đã 18 năm trôi qua sau scandal lớn nhất trong sự nghiệp nhưng khi nói về Baek Ji Young, khán giả không thể không liên tưởng đến chuyện lộ clip sex năm 2000. Năm 2009, tài tử Hoàng cung Joo Ji Hoon từng bị cả làng giải trí xem như “tội đồ”, vì dính đến ma túy đến mức ngồi tù.
Bàn luận về Kim Hyun Joong, công chúng sẽ chẳng thể nào quên cuộc chiến pháp lý tai tiếng giữa thủ lĩnh nhóm SS501 với bạn gái cũ. Nữ ca sĩ G.Na gắn liền với danh xưng “thần tượng bán dâm” còn Hwang Soo Jung bị biệt danh “ngọc nữ hút ma túy” đeo bám mãi đến tận bây giờ. Diễn viên Jo Min Ki được gắn mác với "thương hiệu" yêu râu xanh vì từng quấy rối không ít những người trẻ mới tập tễnh vào nghề…
Park Yoochun điêu đứng vì scandal hiếp dâm. Nam nghệ sĩ thường xuyên bị cư dân mạng mỉa mai, châm chọc đến tận bây giờ Ảnh chụp màn hình TV Report
Chật vật tìm lại hào quang
Một trong những lý do lớn nhất khiến con đường “hoàn lương” của các nghệ sĩ tại Hàn Quốc trở nên khó khăn chính là việc bị công chúng quay lưng. Đây là một kết cục dễ hiểu, nhưng tại Hàn Quốc, vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều. Sự quay lưng của khán giả tỉ lệ thuận với sự thất bại của nghệ sĩ.
Đơn cử như sau vụ tấn công tình dục 4 phụ nữ, Park Yoochun bỗng dưng trở thành một trong những cái tên bị ghét nhất tại Hàn Quốc. Ngay cả khi nam diễn viên này đã được tòa tuyên vô tội và những kẻ vu khống phải chịu bản án của pháp luật, khán giả vẫn không nguôi ngoai. Tệ hơn, cựu thành viên nhóm TVXQ còn bị giễu cợt trên sóng tuyền hình mỗi khi nhắc đến từ toilet (một trong số các “nạn nhân” của Park Yoochun nói rằng cô bị ngôi sao này quấy rối trong nhà vệ sinh). Năm 2003, sau sự cố lộ clip sex, Baek Ji Young mạnh mẽ ngượng dậy với album Smile, thế nhưng thay vì sản phẩm mới có thể xoa dịu khán giả, nữ ca sĩ còn đẩy sự căm ghét của họ lên cao hơn.
Việc “tẩy chay” người nổi tiếng nào đó đa số xuất phát từ một lý do đơn thuần: thần tượng họ vốn yêu quý, gương mặt họ trót dành cảm tình hay cái tên ưa thích mỗi khi họ xem TV bị “bóc” ra những góc xấu xí trong đời sống cá nhân. Điều này khiến khán giả thất vọng, nói đúng hơn là “vỡ mộng”. Hoặc có thể một vài công chúng đã không có cảm tình với ngôi sao nào đó và scandal chỉ là một cái cớ để họ trở nên có ác cảm với các nghệ sĩ đó hơn.
Sau khi ra tù, Joo Ji Hoon phải nhập ngũ để chờ sự việc lắng xuống Ảnh chụp màn hình My Daily
Không những thế, người hâm mộ xứ Hàn vốn nổi tiếng bởi sự khắt khe và biết cách tạo áp lực lên dư luận cũng như chính quyền. Họ sẵn sàng ký tên đồng loạt để đệ đơn lên Nhà Xanh, buộc một nghệ sĩ nào đó phải ra khỏi ngành giải trí. Suzy và Lee Kwang Soo là hai nghệ sĩ thấm thía cảm giác này nhất. Sự việc trên mới chỉ diễn ra vào tháng 5.2018, may mắn cho tình cũ của Lee Dong Wook và em út của Running man là Tổng thống không chấp thuận “bản án” có phần hơi gay gắt của công chúng.
Con đường tìm lại những gì đã mất càng trở nên truân chuyên hơn khi những sao Hàn từng vướng lùm xùm bị cô lập. Sự cô lập này đến từ các nhà đài, các đối tác, giới báo chí - truyền thông và cả đồng nghiệp thân thiết. Từng là một cái tên được săn đón, họ bỗng trở thành “người thừa”.
Việc các nhà đài “ghẻ lạnh” với những nghệ sĩ từng dính phải những scandal lớn xuất phát từ áp lực rating. Để một chương trình có tỉ suất người xem cao, nhà đài cần mời những ngôi sao đang lên hay những cái tên được khán giả yêu mến. Công chúng sẵn sàng chuyển kênh nếu đài họ đang xem xuất hiện cái tên mà họ ghét. Xét về mặt lợi nhuận và sự cạnh tranh với các đài khác, mời những ngôi sao đã “hết thời” là một lựa chọn thiếu khôn ngoan.
Tháng 7.2014, một trong những lý do khiến rating của Roommate (đài SBS) giảm xuống mức thấp nhất từ khi chương trình phát sóng (4,1%) là bởi scandal vận chuyển chất cấm của Park Bom hồi năm 2010. Tuy đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến chương trình này bị “thất sủng” nhưng sự ra đi của cựu thành viên 2NE1 là một điều lý giải cho sức ép của rating.
Đối với nhà làm phim, một phần chịu áp lực từ phía nhà đài, phần khác họ không muốn tác phẩm của mình bị công chúng thờ ơ. Việc When time stops (2018) với sự tham gia diễn xuất của Kim Hyun Joong bị khán giả “ngó lơ” khiến nhà sản xuất bắt đầu nghi ngại. Các dự án phim của Joo Ji Hoon sau khi xuất ngũ cũng bị công chúng không quan tâm. Một bộ phim không được chú ý, tiền thu được từ quảng cáo cho mỗi tập phim sẽ mất giá, thậm chí… mất hút. Trong các bộ phim Hàn, doanh thu của quảng cáo là một trong những nguồn lợi nhuận lớn nhất. Bởi vậy, các nghệ sĩ từng vướng scandal khó lòng có được những vai diễn, dự án chất lượng. Điều này tương tự với các nhãn hàng tìm kiếm gương mặt đại diện. Baek Ji Young từng bị rất nhiều thương hiệu đồng loạt hủy hợp đồng quảng cáo bởi chẳng ai bỏ tiền ra mua một sản phẩm do ngôi sao đang bị “tẩy chay” giới thiệu.
Jo Min Ki chọn cách kết thúc cuộc đời thay vì đứng lên xử lý khủng hoảng của mình Ảnh: Frostsnow
Người mạnh mẽ trở lại cuộc đua, kẻ âm thầm rời xa showbiz
Sau tất cả, thời gian là yếu tố then chốt để đưa một tên tuổi đã bị lãng quên trở lại ánh sáng của danh vọng. Thế nhưng, không phải ai trong số những người từng bị “tẩy chay” cũng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tháng 3.2018, sau hàng loạt đơn tố cáo và áp lực từ sự phẫn nộ của công luận, diễn viên gạo cội Jo Min Ki quyết định tự tử để giải thoát cho bản thân. Không chịu được những tai tiếng, dè bỉu của cộng đồng mạng sau lùm xùm bán dâm, G.Na bỗng mất hút khỏi showbiz và giờ đây, chẳng còn ai nhớ đến cô ca sĩ nóng bỏng ngày nào. Hwang Soo Jung mãn hạn tù vì tội buôn bán và sử dụng ma túy đã quay lại dự án mới vào năm 2006. Ít lâu sau, “nàng thơ” một thời của điện ảnh Hàn nhanh chóng biến mất khỏi làng giải trí bởi sự trở lại của cô bị khán giả khước từ.
Bên cạnh những nghệ sĩ kém may mắn, vẫn có không ít cái tên đủ năng lực và tâm huyết vượt qua "giông bão" để lấy lại vị trí của mình.
Baek Ji Young là sao nữ điển hình nhất cho chuyện tìm lại hào quang sau scandal chấn động. Cựu giám khảo Ngôi sao Việt mất 3 năm để quay lại showbiz, mất gần thập niên để khẳng định lại tên tuổi và trở thành “nữ hoàng nhạc phim”. Hiện giọng ca 42 tuổi đang hạnh phúc bên chồng trẻ và con gái mặc dù hôn nhân của họ gặp không ít sóng gió.
Đến năm 2015, Joo Ji Hoo đã buộc công chúng phải hướng sự chú ý vào mình sau thành công của bộ phim Mask. “Thái tử Shin” dần lấy lại danh tiếng với những dự án “bom tấn” mà gần đây nhất là: Asura, Thử thách thần chết hay Kingdom. Tài tử 36 tuổi còn là gương mặt thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế tại LHP Cannes 2018.
Baek Ji Young vượt qua hành trình đầy nước mắt để chinh phục khán giả bằng những ca khúc nhạc phim đình đám Ảnh chụp màn hình All Kpop
Dù đang là cái tên đang bị “ghét cay ghét đắng”, Park Yoochun vẫn quyết định tạo dựng lại sự nghiệp đang dang dở. Thay vì hoạt động tại quê nhà, nam ca sĩ 32 tuổi lại chọn thị trường Nhật Bản, nơi tên tuổi của anh vẫn còn được công chúng hoan nghênh. Đầu năm 2018 trở lại đây, thành viên nhóm JYJ liên tiếp thực hiện các buổi biểu diễn và fan meeting tại Nhật. Thế nhưng, đây chưa phải một động thái thực sự đáng mừng cho diễn viên phim Hoàng tử gác mái. Park Yoochun sẽ phải mất thêm kha khá thời gian để củng cố lại vị thế trong lòng người hâm mộ quê nhà.
Những cái tên được nêu ra trong bài chỉ là một vài trường hợp rất ít trong vô vàn tên tuổi đã dính phải tai tiếng nghiêm trọng. Sau tất cả, bản thân các nghệ sĩ chính là nhân tố quyết định xem liệu mình có tỏa sáng thêm lần nữa hay không. Thành công hay bị quên lãng, điều đó không còn nằm trong bàn tay “sinh sát” của công chúng nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.