Sao Hollywood chết tiếng với nghi án ‘cầm nhầm’

26/02/2014 13:53 GMT+7

(iHay) Bạn trai cũ của Rihanna - Chris Brown cũng từng bị cho 'cầm nhầm' iPhone của fan.

(iHay) Bạn trai cũ của Rihanna - Chris Brown cũng từng bị cho 'cầm nhầm' iPhone của fan. Và nhiều sao khác cũng phải lên báo bất đắc dĩ vì 'nghi án' cầm nhầm.

>> Hiếu Hiền: Vì vụ iPhone, tôi và bà xã 'cơm không lành, canh không ngọt
>> Sao Hollywood không nội y vẫn tự tin trên thảm đỏ

1. Justin Bieber

Hồi cuối tháng 10.2012, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber đã bị một người đàn ông ở bang Michigan (Mỹ) đâm đơn kiện vì đã lấy cắp thẻ tín dụng thanh toán 426,78 USD để đưa bạn gái đi phá thai. Dù vụ việc đã được làm rõ là một vụ vu khống trắng trợn, Justin Bieber vẫn chịu nhiều tổn thất uy tín bởi báo chí đăng tải tràn lan.

2. Lindsay Lohan

 

Hồi tháng 11.2012, cô nàng lắm chiêu Lindsay Lohan đã bị cáo buộc lấy trộm trang sức và tiền mặt của một gia đình ở Hollywood. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng nên Lindsay Lohan đã thở phào nhẹ nhõm vì thoát án trộm cắp.

Trong năm 2011, Lohan mượn xem rồi “cầm nhầm” một chiếc vòng cổ từ cửa hàng đồ trang sức Venice. Cô nàng bị kết án 120 ngày tù và 480 giờ phục vụ cộng đồng vì tội danh này. Ngoài ra, nữ diễn viên lắm tài nhiều tật còn bị kiện vì “cầm nhầm” áo khoát lông thú 11.000 USD của Masha Markova (đã trả lại sau khi bị kiện), mượn không trả vòng cổ từng thuộc về Elizabeth Taylor trong thời gian cô vào vai “huyền thoại mắt tím” trong bộ phim tiểu sử Liz & Dick, nợ hóa đơn khách sạn, nợ thuế, lái xe gây tai nạn và hàng tá rắc rối khác vì bản tính không thành thật.

3. Winona Ryder

 

Nữ diễn viên Hollywood Winona Ryder năm 2001 khiến báo chí xôn xao về vụ cô bị tố cáo lấy cắp quần áo ở một cửa hàng với giá trị lên tới 5.000 USD. Sau khi bị cảnh sát “sờ gáy”, Winona Ryder đã biện hộ rằng hành động trên do là tác dụng phụ của thuốc giảm đau.

4. Peaches Geldof

 

Người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình Peaches Geldof hồi năm 2008 đã bị báo cuộc lấy cắp quần áo tại một cửa hàng ở London. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã được làm sáng tỏ và cô không bị kết án bất cứ tội danh nào.

5. Megan Fox

 

Nhắc đến những vụ việc “cầm nhầm” của các ngôi sao không thể không nói tới Megan Fox khi cô còn ở tuổi teen. Ngôi sao này đã từng bị một trung tâm bán lẻ tạp hóa ở Mỹ từ chối phục vụ khi camera ghi cảnh cô đã lấy cắp một thỏi son môi.

6. Courtney Love

 

Courtney Love từng bị bắt hồi năm 2010 và phải ra tòa vì không chịu trả khoản tiền 114.000 USD khi mua đồ trang sức. Hồi thiếu niên, ngôi sao âm nhạc này cũng từng dính phải một vụ “cầm nhầm”.

7. Britney Spears

 

Có lẽ “công chúa nhạc Pop” không muốn nhắc đến quá khứ xấu hổ này khi hồi năm 2007 khi cô bị một tay săn cảnh chộp được cảnh lấy trộm chiếc bật lửa ở trạm xăng.  Britney Spears ngay lúc đó đã nói rằng: “Tôi đã ăn trộm. Ôi! Xấu hổ quá”.

8. Tila Tequila

 

Ngôi sao người Mỹ gốc Việt Tila Nguyen hay còn có tên gọi Tila Tequila từng bị nhân viên bảo vệ của một cửa hàng bắt gặp quả tang lấy cắp kẹo cao su và khoai tây chiên. Trước vụ việc này, Tila Nguyen đã giải thích rằng vì cô bị mất ví và quá đói nên mới có hành động “ăn tạm” như vậy.

9. Chris Brown

 

“Tình cũ” của nữ ca sĩ Rihanna hồi đầu năm 2012 đã bị một fan nữ tố cáo lấy cắp điện thoại iPhone trị giá 500 USD. Tuy nhiên, tại phiên tòa, nam ca sĩ Chris Brown được tuyên bố vô tội do không đủ chứng cứ.

10. Rob Brown

 

Nam diễn viên từng tham gia The Dark Knight Rises bị bắt tại New York, Mỹ sau khi một nhân viên cửa hàng bán đồng hồ cho biết anh 'cầm nhầm' chiếc đồng hồ trị giá 1.350 USD.

Nguyệt Cát
Ảnh: Reuters, Getty Images, Hollywood Life

>> VĐV Olympic Sochi ‘đụng hàng’ thời trang sao Hollywood
>> Chuyện tình khó đoán của sao Hollywood
>> Sao Hollywood nức nở đến viếng Philip Seymour Hoffman
>> Sao Hollywood tiếc thương Philip Seymour Hoffman
>> Những ngôi sao Hollywood qua đời vì sốc thuốc
>> Sao Hollywood nhiệt tình chống ung thư
>> Điểm danh sao Hollywood xộ khám vì say rượu, đua xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.