Sao không bán vé tàu tết thông qua máy vi tính?

22/12/2003 14:47 GMT+7

Nỗi khổ mua vé tàu Tết năm nào cũng lập lại tại Việt Nam đã khiến cả những người con xa xứ phải quan tâm bởi họ cũng từng là nạn nhân của cảnh chen lấn kinh hòang tại các sân ga mỗi khi xuân về. Anh Nhat Nguyen, một Việt kiều tại Mỹ đã gởi thư về Thanhnien online đóng góp một số ý kiến xung qunh vấn đề này. Theo chúng tôi, đây là những ý kiến rất đáng để các cơ quan chức năng tham khảo...

Trước đây tôi cũng từng là người đi mua vé tàu để về quê ở Đà Nẵng nên tôi rất hiểu rõ nỗi khổ của những người dân đi mua vé tàu Tết.

Nay tôi có một đề nghị về việc bán vé tàu cho người dân bớt khổ, đồng thời chấm dứt hiện tượng vé chợ đen cũng như tình trạng lộn xộn ở ga như hiện nay...

Theo tôi, việc bán vé tàu, ngoại trừ bán trực tiếp tại ga, ta nên tổ chức bán thông qua máy vi tính, tất cả những ai có nhu cầu đều có thể tự mua ngay ở nhà hay ở cơ quan nếu có điều kiện về máy vi tính cũng như việc thanh toán tiền vé thông qua các dịch vụ chuyển tiền. Tôi cho một ví dụ: mua vé cho nhân viên trong cơ quan. Nhân viên của phòng tổ chức tập hợp tên người cần mua, lên trang web mua vé, đăng ký tên...và các thông tin liên quan đén vé cần mua, sau đó tổng hợp bao nhiêu tiền và chuyển khoản cho nhà ga hay cho người mang trục tiếp đến ga trả tiền và nhận vé. Việc thanh toán tiền phải được thưc hiện sau một khoảng thời gian qui định như 24 tiếng hay 48 tiếng..., nếu không thì việc đăng ký này sẽ tự đông huỷ bỏ cho người khác có thể mua. Điều này tránh trường hợp tốn thời gian vì việc thay đổi loại vé nếu loại đó không còn khi mua vé tập thể tại ga ( tôi không rõ viêc thanh toán hiện nay ở Việt Nam lắm). Vé tàu có in rõ tên của người đi tàu như vé máy bay, và các thông số liên quan…

Ngòai ra, có thể mở ra các đại lý bán vé cho những ai không có điều kiện mua bằng máy vi tính và thu thêm một phí dịch vụ phù hợp. Các dại lý này sẽ trực tiếp thu tiền và giao vé cho khách hàng sau đó sẽ thanh toán lại với nhà ga.

Nếu việc này thực hiện, tôi tin chắc sẽ dẹp được nạn chợ đen và những tình trạng căng thẳng như hiện nay ở ga Saigon. Không những vậy, nó còn góp phần vào việc giảm đáng kể lượng xe cộ lưu thông trên đường gây kẹt xe và ô nhiễm môi trường, tốn kém thời gian và công sức của mọi người mua vé.

Chi phí cho các lực lượng an ninh hay trật tự sân ga sẽ được dùng cho việc kiểm tra người vào ga có đúng tên trên vé hay không bằng việc kiểm tra CMND hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh như GP lái xe...

Dĩ nhiên phương pháp mới nào cũng có những bất cập của nó nhưng tôi mong quí vị xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện ở VN.

Nhat Nguyen, U S A, Email: ndnguyen@uvm.edu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.