
Hành tinh to gấp 2.500 lần Trái đất
(TNO) Một hành tinh khổng lồ vừa được phát hiện cách Trái đất 25.000 năm ánh sáng, có thể cung cấp manh mối về sự hình thành của các hành tinh.
(TNO) Một hành tinh khổng lồ vừa được phát hiện cách Trái đất 25.000 năm ánh sáng, có thể cung cấp manh mối về sự hình thành của các hành tinh.
(TNO) Hành tinh của chúng ta cách đây 4 tỉ năm nhiều khả năng rất giống mặt trăng Io luôn bận rộn với hoạt động núi lửa của sao Mộc.
(TNO) Phi thuyền Juno của NASA đã đạt được mốc quan trọng trong chuyến hành trình dài 5 năm đến hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.
(TNO) Các chuyên gia NASA cho rằng một ngày nào đó mặt trăng của sao Mộc là Europa có thể phù hợp cho con người cư ngụ.
(TNO) NASA cho hay phi thuyền của họ đã giải mã được bí ẩn lâu nay về các thiên thể nhỏ quay quanh mặt trời, nằm giữa sao Mộc và sao Hải Vương.
(TNO) NASA cho hay dữ liệu truyền về từ phi thuyền WISE đã cung cấp một cây phả hệ mới về những tiểu hành tinh ở vành đai giữa sao Hỏa và sao Mộc.
(TNO) Một nhà thiên văn Mỹ cho hay đã tìm thấy một cặp sao mới nằm sát hệ mặt trời, và cũng là sao láng giềng gần nhất từng được phát hiện kể từ năm 1917.
(TNO) Những đại dương bên dưới mặt trăng Europa của sao Mộc có thể là nơi tuyệt vời để cưu mang sự sống.
(TNO) Các nhà thiên văn học Chile cho hay lần đầu tiên đã quan sát trực tiếp một hành tinh đang tượng hình bên trong đĩa khí và bụi dày ở hệ sao cách 335 năm ánh sáng.
(TNO) Sau khi nghiên cứu hướng đi của thiên thạch Nga, các chuyên gia đoán rằng nó đến từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.
(TNO) Những dấu hiệu đầu tiên về sự sống đã được phát hiện trong mẫu nước lấy từ hồ dưới mặt băng dày Nam Cực.
(TNO) Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế cho hay kết quả phân tích dữ liệu của NASA về một hệ thống tinh tú xa xôi đã giúp họ xác định thiên hà xoắn ốc lớn nhất từng được biết đến.
(TNO) Các nhà thiên văn học có thể đang chứng kiến sự ra đời của một hành tinh cỡ sao Mộc tại hệ ngôi sao láng giềng.
(TNO) Một nhà thiên văn học đã ghi lại hình ảnh chi tiết về hiện tượng thiên văn hiếm hoi, theo đó mặt trăng có vẻ như đang “ngấu nghiến” sao Mộc, hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.
(TNO) Khi nhắc đến những hố đen lẩn quất tại trung tâm các thiên hà, chúng ta đề cập đến một số “quái vật” thật sự, có kích thước gấp hàng triệu đến hàng tỉ lần khối lượng các ngôi sao.
(TNO) Một phiên bản của sông Nile trên mặt trăng sao Thổ đã lộ diện trước ống kính thăm dò của tàu du hành Cassini.