Sao nam Hồng Kông thất nghiệp, nợ nần chồng chất sau scandal 'bắt cá năm tay'

04/02/2021 15:02 GMT+7

Năm 2019, danh tiếng của Trương Trí Hằng tuột dốc không phanh sau khi bị nhiều cô gái tố lừa tình. Bê bối năm xưa cộng với dịch Covid-19 , nam ca sĩ đang sống trong cảnh thất nghiệp, nợ nần khắp nơi không thể chi trả.

Theo JayneStars, Trương Trí Hằng đang sống chật vật, không đủ sức trả nợ, lo cho gia đình. Được biết, kể từ khi vướng bê bối lừa tình cùng lúc 5 cô gái, danh tiếng của giọng ca sinh năm 1984 chạm đáy, không ai trong làng giải trí muốn làm việc cùng anh, sao nam để mất nhiều hợp đồng, dự án giá trị. Sau khi kết hôn và hứa hẹn sẽ thay đổi, làm lại từ đầu, ca sĩ 37 tuổi đã xin vào phụ việc tại một khách sạn để chăm lo cho vợ con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Trương Trí Hằng rơi vào cảnh không việc làm, không thu nhập trong khi đang phải gồng gánh gia đình nhỏ cùng những khoản nợ lớn.
Theo nhiều nguồn tin, thành viên nhóm nhạc Boy’z của Hồng Kông đã vay tiền của nhiều người bạn như: Quan Trí Bân, Trịnh Hy Di, Lâm Thịnh Bân, Trương Ngạn Bác, Phùng Gia Oanh, Lâm Bá Hy… Ban đầu, những người bạn nổi tiếng đã cố gắng giúp sao nam này vượt qua khó khăn nhưng rồi thất vọng khi phát hiện ra số tiền họ cho anh mượn không được sử dụng vào mục đích chính đáng. Người mẫu Phùng Gia Oanh phàn nàn rằng nam nghệ sĩ này có tiền thuê người giúp việc và sắm đồ điện tử mới nhưng lại không có tiền trả nợ.

Sao nam 37 tuổi liên tục không có việc làm vì dịch Covid-19, phải vay mượn bạn bè để lo cho vợ con

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước thông tin sử dụng các khoản tiền một cách vô trách nhiệm và dây dưa không trả nợ, Trương Trí Hằng lên mạng giải thích rằng cuộc sống của anh thực sự đang rất khó khăn. Nam ca sĩ - diễn viên xứ Cảng thơm kể bản thân đã không có việc làm, không có thu nhập gần một năm nay và anh buộc phải nhờ cậy bạn bè hết người này đến người khác. “Tôi đã thử làm rất nhiều công việc ở đủ mọi ngành nghề khác nhau nhưng đã bị cho nghỉ việc nhiều lần vì dịch Covid-19. Tôi đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình và hy vọng có thể trả lại ân tình cho bạn bè. Con đường phía trước của tôi đầy chông gai, thu nhập của tôi thậm chí còn không đủ để lo cho gia đình thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho bạn bè. Tôi biết điều này khiến nhiều người bạn rất không hài lòng và muốn gửi lời xin lỗi đến họ”, sao nam họ Trương giải thích.
Liên quan đến lời phàn nàn của Phùng Gia Oanh, Trương Trí Hằng phân trần rằng anh đã thuê người giúp việc cách đây hai năm và các thiết bị điện tử mua được là nhờ đổi điểm tích lũy trên điện thoại. “Hai con trai của tôi đều không mặc đồ hiệu xa xỉ, đồ chơi và quần áo của chúng đều là quà của bà hoặc được bạn bè cho”, sao nam U.40 kể khổ. Trương Trí Hằng nhấn mạnh rằng bản thân đang chịu rất nhiều áp lực từ việc chăm sóc gia đình. Nghệ sĩ này cũng không quên hứa hẹn: “Tôi đang cố gắng để hoàn thiện bản thân và hy vọng mọi người cho tôi thêm cơ hội, thời gian. Tôi nhất định sẽ không làm các bạn thất vọng”.

Trương Trí Hằng mong được công chúng tha thứ và cho anh thêm cơ hội sửa sai. Trở thành ông bố 2 con, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ nỗ lực kiếm tiền để mang đến những điều tốt nhất cho hai quý tử

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, anh được biết đến là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Boy’z, ra mắt nhiều album và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài sự nghiệp ca hát, nam diễn viên còn lấn sân sang mảng phim ảnh và từng góp mặt trong các bộ phim như: Phỉ thúy minh châu, Điệp vụ song sinh, Lan Quế Phường… nhưng xuất hiện nhạt nhòa, không được nhiều người chú ý.
Trong khi đó, đời tư của Trương Trí Hằng lại đầy rẫy bê bối, lùm xùm. Anh từng hẹn hò nhiều sao nữ, vướng không ít ồn ào tình ái. Tháng 7.2019, sao nam 8X bất ngờ tuyên bố lên chức cha và sắp kết hôn. Anh gửi lời cảm ơn đến Âu Yến Văn (bạn gái đồng thời là người hâm mộ lâu năm của anh) vì đã chịu nhiều vất vả. Trong khi công chúng còn đang chúc phúc cho chuyện tình đẹp giữa idol và fan thì Trương Trí Hằng bị dàn bạn gái cũ thi nhau vạch mặt từ đó lộ ra chuyện nghệ sĩ này một lúc “bắt cá năm tay”.
Sau bê bối, sao nam 37 tuổi bị công chúng quay lưng, mất hết cơ hội làm việc trong làng giải trí, phải tìm kiếm những công việc chân tay để trang trải cuộc sống. Được biết vợ chồng anh vừa có thêm một cậu con trai cách đây ít tháng từ đó có nhiều chi phí phát sinh hơn. Trên Instagram, Âu Yến Văn từng lên tiếng cầu xin công chúng tha thứ cho Trương Trí Hằng: “Mọi người trên thế giới đều mắc sai lầm. Sau khi họ mắc sai lầm, nếu bạn không cho họ cơ hội thay đổi, họ sẽ mãi mắc kẹt một chỗ. Đó không phải là lãng phí một đời người sao?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.