Sao ta và Tây, ai khó chiều hơn?

04/08/2012 15:12 GMT+7

(iHay) Sao “chảnh” là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng nhiều yêu sách của họ thật sự rất "khó đỡ".

(iHay) Người xưa từng nói “có tài có tật”, và nếu áp dụng trong làng showbiz có thể đúng đến 90%. Không chỉ riêng sao ngoại, ngay cả các sao Việt cũng có những yêu sách rất… “khó đỡ”.

Sao ra yêu sách: lẽ dĩ nhiên!

Một khi đã trở thành ngôi sao của công chúng, nghĩa là họ sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, không chỉ riêng một quốc gia và trên toàn thế giới. Nhiều chương trình, nhãn hàng, nhà sản xuất phim sẵn sàng chi ra con số “khủng” chỉ mong mời được họ tham gia show diễn, đóng phim hay đơn giản chỉ đến góp mặt tại một sự kiện nào đó.

Việc này mang đến lợi ích cho đôi bên, vì người tổ chức được truyền thông và công chúng để mắt, và đương nhiên “sao” cũng được kha khá thù lao cũng như cơ hội được “cập nhật” thông tin.

Nhưng yêu sách không chỉ là những đòi hỏi về thù lao “khủng” mà đó còn là những luật bất thành văn như: có xe xịn đưa đón, ở khách sạn 5 sao, chăm sóc đến tận răng, và cả việc “có sự xuất hiện của A sẽ không có sự xuất hiện của B” …

Với sao ngoại, đó còn là những yêu cầu về người phục vụ, chuyên gia trang điểm, làm tóc, thậm chí ngay cả phòng tắm, nhà vệ sinh, hoa trang trí cũng phải đúng theo ý họ.

“Choáng” với yêu sách của sao Tây

Gần đây nhất phải kể đến yêu sách khó đỡ của cô nàng Linsay Lohan khi bắt 10 nhân viên tham gia trực tiếp quay phân cảnh nóng của mình trong phim The Canyons phải… cởi bỏ quần áo để Lilo cảm thấy tự tin.

 
Một cảnh quay "nóng" cuả Lindsay Lohan - Ảnh: Aceshowbiz.com 


Tuy nhiên, “Cô nàng lắm chiêu” không phải là trường hợp đầu tiên đòi đoàn phim phải cởi quần áo như mình. Trong bộ phim Love and Other Drugs năm 2010, đạo diễn Edward Zwick cũng phải khỏa thân khi 2 diễn viên chính Jake Gyllenhaal và Anne Hathaway thực hiện những pha âu yếm nóng bỏng.

Tuy nhiên, nếu so sánh với “bản yêu sách” của Nữ hoàng nhạc Pop Madonna thì yêu cầu nhỏ nhoi của Lilo chẳng đáng là gì. Trong tour diễn MDNA hồi tháng 6, “Cô gái vật chất” đã đưa ra rất nhiều yêu sách tưởng chừng như hoang tưởng. Ngoài yêu cầu chính là phải có 200 người đi theo phục vụ cùng một khoản thù lao kếch xù, những đòi hỏi được xem là nhỏ nhặt của ca sĩ 53 tuổi cũng đủ khiến nhà tổ chức đau đầu.

Cụ thể, Madonna đề nghị sau mỗi show diễn phải có đội ngũ nhân viên làm vệ sinh vô trùng phòng thay đồ khi cô rời khỏi đó vì sợ fan sẽ “ăn cắp” tóc, mảnh da vụn, xét nghiệm ADN và tìm cách mưu hại cô nàng. Nữ ca sĩ còn bắt nhân viên phải kiểm tra phòng thay đồ để không ai có thể cắm, cài camera hay bất kỳ thiết bị ghi âm, ghi hình nào. Với “bản yêu sách” khá… cực đoan của mình, Madonna được xem là một trong những "trùm yêu sách".

Ngoài ra, hàng loạt các ngôi sao tên tuổi như Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Mariah Carey, Rihanna… cũng là những cô nàng chăm chỉ bày vẽ yêu sách.

Rihanna yêu cầu khu vực phía sau sân khấu biểu diễn phải được trang trí toàn bộ bằng họa tiết da báo và trong phòng thay đồ cũng phải bằng da báo cùng những tấm thảm thật dày, thật sạch để cô có thể… đi chân trần trên đó.

 
Jennifer Lopez cũng là một ngôi sao khó chiều của Hollywood - Ảnh: Reuters

 

Với Jennifer Lopez, yêu sách này được đưa ra khi thực hiện chính album của mình. Trong thời gian phát hành tiếng Tây Ban Nha, J.Lo đã “kén cá chọn canh” với hàng chục phòng thu âm danh tiếng.

Sau khi đã nhắm được nơi chốn thích hợp, trợ lý của J.Lo đã đưa ra bản yêu cầu dài 3 trang cho phòng thu âm, từ việc phải thay màu tất cả các đèn trong phòng thu, đến các món ăn luôn có sẵn để cô nàng thưởng thức, mà phải là những món đặc sản quê hương Latinh của cô, khiến sáu nhân viên được huy động chỉ để phục vụ bà mẹ 2 con tại phòng thu một phen "té khói".

Sao Việt… “choảng” nhau trong hậu trường

Nếu nói công bằng, sao Tây mang về lợi nhuận cao hơn nên yêu sách nhiều hơn là điều hợp lẽ. Thế nhưng sao Việt ngày nay cũng rất ý thức về độ "VIP" của mình.

Các nhà tổ chức show ca nhạc, sự kiện dường như phải thuộc nằm lòng bảng danh sách các sao không nên mời cùng nhau. Khi nhận được lời mời biểu diễn, không ít ca sĩ, người mẫu còn phải hỏi cặn kẽ có sự tham gia của anh A, chị B hay không thì mới nhận lời.

Đương nhiên, họ là những người có tiếng tăm ngang bằng hoặc hơn các “đối thủ”, và yêu cầu của họ rất dễ được các bầu show “xiêu lòng” chấp nhận vì mình là “đỉnh” của chương trình.

Vì thế mới có chuyện một ca sĩ đàn chị vì ghét đàn em nên đã “can thiệp” không cho đàn em tham gia biểu diễn mặc dù đã có mặt ngay trong hậu trường. Bầu show chỉ còn biết cười trừ và tìm cách thu xếp để chương trình được diễn ra thuận lợi.

Ngay cả vị trí biểu diễn trong một chương trình cũng là cơ hội để các sao khẳng định mình. Với nghề người mẫu, sự cạnh tranh này diễn ra thường xuyên nhất.

Gần đây nhất và cũng không kém rùm beng là vụ Á hậu Trương Thị May và Hoa hậu Thùy Dung giành nhau vị trí vơ-đét trong phần trình diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Mặc dù chính bản thân nhà thiết kế đã lên tiếng đính chính, rằng cả 2 đều là vơ-đét, việc quay hình nhiều lần chỉ để chọn lọc những hình ảnh đẹp nhất nhưng cũng không làm nguôi đi “ấn tượng” của những khán giả có mặt tại sân khấu khi nghe những ì xèo phía sau hậu trường.

 
Trương Thị May và Thùy Dung từng giành nhau vị trí vơ-đét  - Ảnh: CTV

 

Một trường hợp khác, hai người mẫu hạng A luôn “tránh mặt” nhau và không bao giờ xuất hiện trong cùng một chương trình. Và đương nhiên, đạo diễn các chương trình thời trang luôn biết rõ điều này.

Ngay cả khi vị trí vơ-đét đã được định từ trước vẫn có thể dễ dàng bị thay đổi, ai “dữ” và “dai” hơn sẽ là người giành chiến thắng. Trong một chương trình ca nhạc thời trang uy tín, có sự tham gia của rất nhiều các người mẫu nổi tiếng. Vị trí vơ-đét đã được khẳng định ngay từ đầu, nhưng một nàng mẫu hạng A đã không hài lòng với vị trí của cô bạn, tìm cách xin xỏ và cả ra yêu sách.

Để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đành chấp nhận yêu cầu của cô nàng. Tuy bị giành mất vị trí, nhưng vì bản tính hiền lành, không thích cạnh tranh, nên cô người mẫu (vai trò vơ-đét ban đầu) đã cho qua chuyện. Được biết, nàng người mẫu “chớp ngôi” sau này đã bị ban tổ chức “tạch mặt” và không mời tham gia các chương trình tiếp theo.

Trong khi sao Việt phần lớn chỉ đưa ra yêu sách về vị trí và thỏa mãn những yêu ghét cá nhân thì với sao ngoại, đó là cả một bảng dài những yêu cầu “không giống ai”. Nhưng với những khoản lợi nhuận kếch xù do sao mang lại, các nhà tổ chức vẫn sẵn sàng đáp ứng cho dù yêu cầu “ngông không tưởng”.

Sao “chảnh” là chuyện thường ngày ở huyện, vì đó là cách để họ thể hiện vị trí và cả tầm quan trọng của mình, cũng như phần thưởng cho nỗ lực vất vả mới có được. May mắn là nếu so sánh với sao ngoại, sao Việt hạng A cũng phải lắc đầu chạy dài. Nhưng nói như thế không có nghĩa là các sao Việt có thể tự cho phép mình đòi hỏi thái quá, vì điều này hoàn toàn có thể sẽ làm xấu mình trong mắt khán giả, để rồi bị tẩy chay và chỉ có thể “chơi với dế”.

Minh Nguyễn

>> Những kiểu tóc "quái" nhất của sao
>> Hà Hồ, sao chị không còn yêu em nữa?
>> Lý Nhã Kỳ tiệc tùng cùng dàn sao Hồng Kông
>> Mỹ Tâm là sao Việt đầu tiên có kênh riêng trên Youtube
>> Sao Bollywood đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Playboy
>> Sao nhí gian nan "lột xác
>> Sao Việt tranh từng phút để giành tiền tỉ
>> Điểm mặt những sao Việt tự ý bỏ show, bỏ vai diễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.