Sao trẻ Na Uy ghi 9 bàn trong trận đấu tại World Cup U.20

Giang Lao
Giang Lao
31/05/2019 10:32 GMT+7

Tiền đạo 18 tuổi, Erling Braut Haaland của tuyển U.20 Na Uy đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi ghi đến 9 bàn trong trận thắng U.20 Honduras đến 12-0 rạng sáng ngày 31.5.

Trận đấu này nằm trong khuôn khổ lượt cuối bảng C vòng chung kết World Cup U.20 đang diễn ra ở Ba Lan.
Tỷ số 12-0 mà U.20 Na Uy thắng U.20 Honduras cùng kỷ lục ghi 9 bàn trong một trận đấu của tiền đạo trẻ Haaland được xem là lập kỷ lục thế giới, vì xưa nay chưa từng xảy ra tại một giải đấu chính thức.
U.20 Na Uy sớm ghi bàn từ phút thứ 7 do công Haaland ghi và sau đó hoàn toàn kiểm soát thế trận để liên tiếp ghi bàn.
Phía Honduras từ phút 57 cũng chỉ còn chơi với 10 người khi cầu thủ Axel Gomez nhận thẻ đỏ rời sân (và cuối trận thêm 1 cầu thủ nữa là Everson Lopez) coi như vỡ trận.
Ngoài tiền đạo Haaland ghi hat-trick của hat-trick với 9 bàn, các bàn còn lại của U.20 Na Uy do công Ostigard, Hauge và Markovic ghi.
Tuy nhiên, trận thắng cũng chỉ giúp U.20 Na Uy có được trận thắng đầu tiên ở vòng bảng sau 2 trận thua, xếp hạng 3 bảng C với 3 điểm cùng hiệu số +8 và phải chờ các kết quả ở các bảng khác xem có đi tiếp vào vòng sau hay không trong tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.
Tiền đạo Haaland là con trai của cựu cầu thủ Na Uy, Alf-Inge Haaland từng có thời gian chơi cho CLB Leeds United và Man City trong những năm 1997 đến 2003.
Vì thế, trong thời gian này cầu thủ trẻ Haaland được sinh ra tại TP.Leeds, Anh nên vẫn có điều kiện chơi cho tuyển Anh nếu muốn.
Hiện Haaland đang chơi cho CLB Red Bull Salzburg tại Áo, sau chiến tích ghi 9 bàn trên cầu thủ trẻ này đang được nhiều CLB hàng đầu theo dõi, trong đó có không ít CLB tại nước Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.