Sao Việt bức xúc người phụ nữ chửi bới vì bị nhắc đeo khẩu trang

02/06/2021 14:06 GMT+7

Vụ việc bà N. không đeo khẩu trang nơi công cộng vì cho rằng 'không có dịch Covid-19 ' khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc.

Như Thanh Niên đưa tin, bà N.T.N (33 tuổi) dẫn theo con gái đi vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản (Q.4). Khi nhân viên nhắc nhở đeo khẩu trang thì người phụ nữ này phản ứng. Thậm chí, khi công an xuống vận động nhắc nhở, bà N. tiếp tục lớn tiếng la lối, cho rằng việc không đeo khẩu trang là vì “không có dịch bệnh gì ở Việt Nam”. Trước thái độ bất hợp tác của người phụ nữ này, cơ quan chức năng đã đưa bà về trụ sở phường xử lý theo quy định.
Hiện tại, đoạn clip ghi lại cảnh bà N. cãi tay đôi với cơ quan chức năng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ tỏ thái độ bức xúc khi theo dõi vụ việc.

Không chỉ thiếu ý thức phòng dịch, người phụ nữ này còn cãi tay đôi với lực lượng chức năng khi được nhắc nhở

Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Thúy Diễm tức giận khi người phụ nữ không đeo khẩu trang mà còn chửi bới, la hét khi được nhắc nhở. Theo nữ diễn viên, hành động này sẽ nguy hiểm cho mọi người nếu như cô ta mắc bệnh. “Thật giận. Tôi thấy thương những anh công an phải nhẹ giọng khuyên nhủ. Tôi mong sao có luật thật nghiêm trừng trị những người không có ý thức như vậy thật thích đáng để họ biết sợ. Bao nhiêu người đang khổ sở chống dịch cũng vì những người vô ý thức và ngang bướng bất chấp luật pháp như thế này”, bà xã Lương Thế Thành thẳng thắn. Trong khi đó, diễn viên Ngọc Trinh nhấn mạnh: “Đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi chung, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc".
Hoa hậu Ngọc Hân đánh giá đây là một thái độ vô ý thức, thiếu trách nhiệm với chính bản thân và cả xã hội. Người đẹp chia sẻ: “Với sự vô ý thức như vậy, chị đó có thể khiến cho chính chị ta bị mắc bệnh, và sau đó sẽ lây lan cho gia đình, người thân xung quanh và thêm gánh nặng cho xã hội”. Thông qua câu chuyện này, Hoa hậu Việt Nam 2010 bộc bạch thêm: “Tình hình dịch như hiện nay rất căng thẳng. Các bác sĩ, những tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch đang rất vất vả. Chúng ta phải nhìn vào câu chuyện của Ấn Độ để rút kinh nghiệm, ý thức nâng cao tinh thần chống dịch. Bây giờ chúng ta ở nhà, giữ khoảng cách, thực hiện 5K cũng là một cách thể hiện sự yêu nước”. 

Vũ Mạnh Cường mong mọi người nêu cao tinh thần chống dịch trong giai đoạn này

Ảnh: TL

Vũ Mạnh Cường thấy phẫn nộ khi theo dõi câu chuyện liên quan đến người phụ nữ này. Anh cho rằng đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Nam MC chia sẻ thêm: “Cường đã nhiều lần nhắc nhở những người không đeo khẩu trang ở xung quanh như bác tài, chị bán hàng... Mọi người thường nói do ngộp, nóng và “tự nhận mình khỏe mạnh”. Mỗi người lơ là một chút, chủ quan một chút, vô trách nhiệm một chút thì hậu quả sẽ khôn lường”. Thông qua câu chuyện, “MC của các hoa hậu” mong chính quyền xử lý triệt để tình trạng này. Anh cũng khuyên mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân và “mỗi người dân phải là pháo đài phòng chống dịch”.
Trong khi đó, nghệ sĩ Hữu Tiến bức xúc: "Tôi không hiểu người phụ nữ đó ở xứ sở nào luôn, tất cả mọi người dân trên đất nước này đều biết dịch Covid-19 đang rất phức tạp mà người phụ nữ đó lại phát ngôn "không có dịch Covid-19". Không thể nào nói chuyện một cách vô lý và phi lý như vậy được. Thật sự, ở thời buổi bây giờ, trường hợp này phải gọi là không có đạo đức. Một đứa con nít còn biết đeo khẩu trang, biết Covid-19, mà cô ấy như thế thì sai hoàn toàn, mà còn cãi bướng nữa". 

Hữu Tiến đề xuất nên đưa người phụ nữ này vào trung tâm cách ly để thấy những y bác sĩ, những tình nguyện viên đang vất vả chống dịch như thế nào

Ảnh:TL

Theo Hữu Tiến, những trường hợp như người phụ nữ này sau khi bị xử phạt hành chính cần đi lao động công ích. Nam đạo diễn đề xuất nên đưa người phụ nữ này vào trung tâm cách ly để thấy những y bác sĩ, những tình nguyện viên đang vất vả chống dịch như thế nào. "Cô ấy phải thấy những giọt mồ hôi của những người ngày đêm chống dịch, trời nóng mà phải mặc mấy lớp đồ bảo hộ khổ thế nào. Đã không giúp ích được gì thì thôi, lại còn có những hành động chống đối. Đối với tôi, những người đó phải cho đi lao động công ích thì mới thấm được", anh nói.
Về phía ca sĩ Phương Vy, cô cho rằng giai đoạn hiện tại, thông tin về dịch bệnh được cập nhật liên tục thì hành động của người phụ nữ này là quá chủ quan và liều lĩnh. Xét về việc đeo khẩu trang, nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi mình đeo khẩu trang, rõ ràng mình không hề thiệt hại gì, cùng lắm là mất vài nghìn đồng cho một cái khẩu trang thôi mà lại có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Còn nếu không đeo, phần thiệt là rất lớn, cô ấy rất dễ dính bệnh và còn dễ lây truyền bệnh cho người thân. Bên cạnh đó, cô ấy còn làm cho những người xung quanh rất ái ngại khi tiếp xúc vì không biết cô ấy đã đi đâu, gặp những ai. Khi suy xét thiệt hơn đó, tôi nghĩ cô ấy nên biết việc không đeo khẩu trang ảnh hưởng như thế nào".
Giọng ca Lúc mới yêu nói rằng cô không có đủ thẩm quyền để xử lý trường hợp này. Tuy nhiên, cô nghĩ người này chắc chắn đã bị xử phạt đúng với quy định và mỗi người cần nhìn vào trường hợp trên để có cách cư xử cho phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.