Sao Việt 'khẩu chiến' với đồng nghiệp vì Facebook giả mạo

Thành Long
Thành Long
19/03/2019 14:21 GMT+7

H’Ăng Niê, Hồ Quỳnh Hương, Angela Phương Trinh… không ít lần khốn đốn vì bị hack, giả mạo Facebook để gây hiềm khích với các nghệ sĩ khác.

H’Ăng Niê

Những ngày qua, thông tin H’Ăng Niê liên tục “đá xéo”, dùng lời lẽ khó nghe dành cho H’Hen Niê khiến người hâm mộ bức xúc. Sự việc bắt đầu từ chuyện Á hậu Siêu mẫu Thế giới 2018 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về Lễ hội cà phê Tây nguyên 2019, sự kiện do H’Hen Niê làm đại sứ. Theo đó, chân dài không ngại dùng từ ngữ “hoa giả, nụ cười giả” để ám chỉ Top 5 Miss Universe 2018 khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Nhiều người cho rằng vì H’Ăng Niê không được mời làm đại sứ chương trình, vị trí trước đây cô từng đảm nhiệm nên tỏ thái độ đố kỵ với đồng nghiệp.
H'Ăng Niê khẳng định cô không hề biết những bài viết liên quan đến H'Hen Niê trong những ngày qua Ảnh: FBNV
Trước những phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, tài khoản của người đẹp sinh năm 1992 tiếp tục đáp trả: “Đúng là fan nào chủ nấy, thay vì 'diễn' nên về nhà đóng cửa dạy dỗ lại fan của mình đi nhé. A hèm, nói nghe nè: Những gì các bạn đang làm chỉ càng khiến cho hình ảnh của cô ấy xấu hơn mà thôi. Tôi không phải là Hoàng Thùy nên không đứng im để các người bắt nạt đâu nhé, thứ fan cuồng trẻ trâu, mắc cười”.
Ngay sau đó, H’Ăng Niê đã có những phản hồi chính thức về vụ việc này. Người đẹp cho biết cô vừa trở về sau chuyến tình nguyện tại Đồng Tháp và khá bất ngờ khi liên tục nhận nhiều tin nhắn chỉ trích, lăng mạ. “Admin cũ của Fanpage Á hậu H'Ăng Niê đã bị chiếm quyền quản trị nên các bài "chửi xéo" H'Hen Niê sau đó không phải do tôi hay admin cũ đăng tải. Tôi không biết đến status nói H'Hen Niê là từ ai”, H’Ăng Niê khẳng định. Người đẹp cho biết cả cô và H'Hen Niê đều mong muốn được cống hiến, mang lại những điều tốt đẹp cho quê hương. Cho nên khi H'Hen Niê đạt danh hiệu hoa hậu và tạo nên kỳ tích cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế, cô cũng rất tự hào.

Hồ Quỳnh Hương

Không riêng gì H’Ăng Niê, Hồ Quỳnh Hương từng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khi bị hack Facebook. Tháng 9.2012, trên trang cá nhân của giọng ca gốc Quảng Ninh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái lăng mạ ca sĩ Bảo Thy. Theo đó, bài viết khẳng định giọng ca Công chúa bong bóng từng có thời gian bán dâm khiến cộng đồng mạng hoang mang.
Trước những phản ứng trái chiều, Hồ Quỳnh Hương chính thức lên tiếng về vụ việc này. Cô xác nhận bị hack Facebook và mất cả tài khoản email nên không thể lấy lại được. Giọng ca Anh kể những ngày qua cô cũng được bạn bè thông báo nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. “Tôi không còn sử dụng Facebook đó nữa và qua sự việc này tôi cũng muốn bạn bè và fan hãy cảnh giác đừng để facebook Hồ Quỳnh Hương làm phiền. Đến thời điểm hiện tại, tôi cũng chưa có ý định tạo lại Facebook khác vì nó tạo cho tôi khá nhiều rắc rối", cô nói.
Hồ Quỳnh Hương từng gặp rắc rối khi Facebook mình bị hack Ảnh: FBNV
Về phần mình, Bảo Thy cũng có những chia sẻ khi bị hacker đăng đàn nói xấu. Cô cho biết chuyện Facebook bị hacker tấn công không phải là chuyện lạ và khẳng định thông tin đăng tải trên trang cá nhân của Hồ Quỳnh Hương đến từ một antifan. “Những gì họ đưa ra đều là thông tin nhảm nhí”, quán quân The Remix 2017 bộc bạch.

Châu Thế Tâm

Tháng 4.2014, diễn viên Châu Thế Tâm bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói xấu người mẫu Kim Cương trên trang cá nhân khiến dư luận hoang mang. Cụ thể, bài viết tiết lộ chuyện bà xã Ưng Hoàng Phúc sống giả tạo và từng đi khách.
Châu Thế Tâm từng vướng ồn ào khi bị tài khoản giả mạo đăng đàn "bối xấu" người mẫu Kim Cương Ảnh: FBNV
Lập tức, dòng trạng thái này thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bất ngờ trước những thông tin mà tài khoản này tiết lộ. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Châu Thế Tâm phủ nhận thông tin này. Anh cho biết đã không vào Facebook 2 năm nay vì thấy mạng xã hội đó không phù hợp với mình. Anh nói: “Bạn kia lấy hình ảnh tôi làm giả Facebook và ghi bậy bạ, nếu không dừng lại tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi không có nhu cầu nổi tiếng nữa để mà tố người này người kia. Vả lại tôi đã gặp Kim Cương khi nào đâu".
Về phía Kim Cương, cựu người mẫu sinh năm 1986 khẳng định những thông tin được trang Facebook kia đăng tải là bịa đặt.

Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh từng gặp phen khốn đốn vì bị giả mạo tài khoản Facebook để gây hiềm khích với Hồ Ngọc Hà và Đông Nhi. Tài khoản mạo danh này đăng tải loạt trạng thái trên trang cá nhân, so sánh diễn viên Mùi ngò gai với bạn gái Ông Cao Thắng và cho rằng Đông Nhi ăn mặc phản cảm không kém gì mình nhưng lại không bị chỉ trích. Thậm chí, người này còn khẳng định phía giọng ca 30 ngày yêu mua like khi các bài đăng có lượt tương tác cao.
Angela Phương Trinh từng bị mạo danh Facebook để "bôi xấu" Đông Nhi, chê Hồ Ngọc Hà Ảnh: FBNV
Đáng chú ý nhất, Facebook giả mạo Angela Phương Trinh còn đăng tải bài viết chê bai Hồ Ngọc Hà khiến dư luận không khỏi bức xúc. Trước những ồn ào “từ trên trời rơi xuống”, Angela Phương Trinh xác nhận trang Facebook kia là mạo danh với mục đích làm xấu hình ảnh của mình.

Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc cũng từng bị mạo danh Facebook để đăng đàn nói xấu ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2010. Khi đó, một tài khoản dùng tên nam ca sĩ đăng tải hình ảnh anh chụp cùng giọng ca Chợt là nỗi đau kèm theo dòng trạng thái: “Khi đi chơi, Thủy Tiên luôn là người thích tạo làn sóng cho mọi người xung quanh, gây chú ý và cũng là vua thích đàn đúm với bạn bè ở những vũ trường, quán bar mỗi đêm”.
Ưng Hoàng Phúc cũng bất ngờ khi bị tài khoản mạo danh nói xấu Thủy Tiên Ảnh: FBNV
Thậm chí, phía dưới phần bình luận, tài khoản này cho biết nếu ai ở trong hoàn cảnh của mình sẽ hiểu lý do vì sao anh đăng tải bài viết này. Thông tin lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Về phần mình, Ưng Hoàng Phúc khá bất ngờ khi nhận được nguồn tin này và khẳng định đó là tài khoản giả mạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.