Sao Việt & mốt “khoe của”

24/02/2012 12:38 GMT+7

(TNTS) Ngày càng có nhiều sao Việt muốn "đốt mắt" công chúng bằng cách khoe ra những món đồ tiền tỉ từ xe, thời trang đến phụ kiện hàng hiệu...

(TNTS) Ngày càng có nhiều sao Việt muốn "đốt mắt" công chúng bằng cách khoe ra những món đồ tiền tỉ từ xe, thời trang đến phụ kiện hàng hiệu...

Váy tiền tỉ    

Có lẽ sau khi đắc cử với vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam và trở thành bà chủ đại diện cho những thương hiệu kim cương nổi tiếng thế giới, Lý Nhã Kỳ càng chứng tỏ khả năng "chơi nổi" và giàu có của mình với việc công bố những món đồ mà giá trị của chúng khiến nhiều người "chóng mặt".

Trước đó không lâu, người đẹp này đã làm cho tất cả quan khách có mặt trong buổi tiệc từ thiện do mình tổ chức phải "choáng" khi diện bộ váy có giá tiền tỉ. Theo tiết lộ của Lý Nhã Kỳ thì đây là một trong hai mẫu trang phục "độc" của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Alexander McQueen mà cô may mắn đấu giá được trong một dịp trước khi ông qua đời, một chiếc có giá 40.000 USD và chiếc còn lại là 35.000 USD.

Hơn nữa, vị đại sứ này còn khoe những món phụ kiện như kim cương và đôi giày giá hơn 15.000 USD. Tổng giá trị những món đồ mà cô chưng diện lên đến 2 tỉ đồng.

 
Lý Nhã Kỳ với bộ trang sức Vườn hồng - Ảnh: C.T.V

Không dừng lại ở đó, mới đây, cô tiếp tục gây sốc khi khoe bộ nữ trang Vườn hồng có giá hơn 10 tỉ đồng, mà theo cô đó là tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng thế giới chế tạc tại Ý.

Khi bị nhiều người chất vấn và hoài nghi về giá trị thật của bộ trang sức, "kiều nữ" có vẻ thách thức: "Đây là bộ nữ trang có một không hai trên thế giới. Nếu mọi người hoài nghi thì tôi đố ai tìm ra hoặc mua được một bộ thứ hai như vậy".

Để lý giải cho việc tại sao cô dám chi một số tiền "khủng" để sở hữu món trang sức này, Lý Nhã Kỳ cho biết: "Tôi là người kinh doanh kim cương và rất đam mê vẻ đẹp long lanh, quyến rũ của nó nên sẵn sàng mua bộ nữ trang để thỏa mãn sở thích của mình chứ không phải để kinh doanh. Trong một dịp đặc biệt nào đó, chắc chắn tôi sẽ mang nó trên người để mọi người chiêm ngưỡng".

“Nghiện” đồ xa xỉ

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu VN Hoàn cầu với danh hiệu Á hậu 1, tên tuổi của Trà Ngọc Hằng "nổi" hơn khi cô không ngại "khoe của" trong bữa tiệc ăn mừng giải thưởng vừa giành được. Nhiều người bất ngờ khi chủ nhân xuất hiện "hoành tráng" với "bộ sưu tập hàng hiệu" có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng như chiếc đồng hồ Rolex trị giá 15.000 USD, ví cầm tay thương hiệu Louis Vutton có giá 1.400 USD, điện thoại Vertu 7.000 USD.

Nói về "thú chơi" xa xỉ với hàng hiệu, người đẹp chia sẻ: "Tôi không nghĩ hàng hiệu sẽ khẳng định đẳng cấp của mình. Nhưng tôi là người "nghiện" những món đồ xa xỉ nên cũng thường "vung tay quá trán" cho chúng. Mình làm ra tiền thì cũng có quyền hưởng thụ, đâu có gì sai". 


 Trà Ngọc Hằng khoe đồng hồ hàng hiệu - Ảnh: C.T.V

"Danh sách vàng" những người đẹp "máu me" với hàng hiệu còn có "Nữ hoàng đồ lót" Ngọc Trinh khi cô cho biết mình có sở thích sưu tầm những túi xách hàng hiệu với đủ màu sắc để dễ kết hợp với trang phục, đến nay bộ sưu tập túi của cô có giá vài tỉ đồng.

Muốn "soán ngôi" Ngọc Trinh thời gian gần đây có người mẫu Quỳnh Thư, khi cô vừa tung ra bộ sưu tập túi xách cũng có "giá khủng". Người đẹp này giải thích rằng, cô sinh ra trong một gia đình khá giả, rất thoải mái trong vấn đề tài chính nên không phải lo "cơm áo gạo tiền", vì vậy tiền kiếm được cô đều "ngốn" vào thú chơi hàng hiệu. 


 Quỳnh Thư thích sắm túi xách “khủng” - Ảnh: Tư liệu

“Khoe quá cũng không nên”

Ca sĩ Vy Oanh mới đây cũng "rửa mắt" dư luận khi sắm xe 7 tỉ và tên tuổi của cô được chú ý nhiều hơn không phải vì những cống hiến trong nghệ thuật mà vì cô là người đẹp chơi xe sang.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi mua xe làm phương tiện để thuận lợi trong việc kinh doanh nên việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy cũng đáng. Nhưng vì điều này mà mọi người chú ý đến tôi nhiều hơn thì... hơi buồn. Tôi không phải là đại gia để xài những món đồ xa xỉ, mới đây tôi mới chú ý nhiều đến hàng hiệu và cũng "tậu" một vài món để chưng diện trong những dịp quan trọng. Nói chung cái gì hợp lý là được, chứ "khoe" quá cũng không nên".

Còn theo siêu mẫu Hà Anh, việc sắm những món đồ đắt tiền không quan trọng bằng văn hóa sử dụng chúng. "Với tôi đó cũng chỉ là những món đồ cá nhân, nếu cần thì mua chứ không nhất thiết phải phô trương. Điều này tùy vào suy nghĩ và văn hóa tiêu tiền của mỗi người. Đã là người của công chúng thì việc "khoe" những món vật chất ấy là không phù hợp. Những món đồ đắt tiền đâu thể khỏa lấp tài năng, đạo đức và giá trị sống của chủ nhân nó được, cũng không thể gọi là đẳng cấp hơn người khác chỉ vì những giá trị vật chất".

Coi chừng mất giá

Từng bị mất chiếc điện thoại Vertu có giá vài trăm triệu đồng, nhưng ca sĩ Mai Khôi bảo rằng đó là quà tặng và cô cũng khẳng định mình không bao giờ bỏ một số tiền quá lớn để sắm những món đồ xa xỉ, trừ khi được tặng thì xài.

"Xài đồ sang, đắt giá thật ra không có gì xấu vì người ta có điều kiện thì xài thôi. Những món đồ đó đều có giá trị riêng của chúng và chủ nhân khi bỏ tiền ra mua cũng phải hiểu điều đó. Nhưng "khoe mẽ" để chứng tỏ và vì những mục đích nào đó thì không hay vì đẳng cấp không thể hiện qua món đồ có giá trị bao nhiêu mà qua văn hóa xài đồ", Mai Khôi nói.

Ca sĩ Đoan Trang cũng cho rằng: "Tôi cũng có một vài món đồ đắt tiền để dành sử dụng trong những dịp quan trọng. Nhưng chi nhiều tiền để "nghiện" những món đồ ấy thì tôi thấy hơi phí. Với nghệ sĩ, nên để công chúng chú ý đến tài năng và cách sống mới có giá trị. Còn những vật chất bề ngoài, nếu có "làm sang" cho người sử dụng chúng cũng chỉ là tức thời mà thôi".

Đành rằng có điều kiện tài chính dư dả thì bản thân mỗi người cũng có quyền được hưởng thụ. Nhưng nếu sử dụng vật chất để thể hiện đẳng cấp chơi sang, để được chú ý như một vài nghệ sĩ đang "tung chiêu" thì e rằng không biết họ sẽ "tăng giá" hay "mất giá", không chừng chỉ là sự phản cảm với công chúng.

 Thu Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.