Kẻ đánh chết người tình lãnh án chung thân

20/06/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Nghi ngờ người tình đi chơi với bạn trai khác rồi tụ tập bạn bè về nhà sử dụng ma túy, Nguyễn Xuân Khánh (25 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM) tức giận đánh cô đến chết.

(TNO) Nghi ngờ người tình đi chơi với bạn trai khác rồi tụ tập bạn bè về nhà sử dụng ma túy, Nguyễn Xuân Khánh (25 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM) tức giận đánh đập cô đến chết.

Ngày 20.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo và gia đình nạn nhân, giảm án cho Nguyễn Xuân Khánh từ tử hình xuống còn chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Khánh và T.T.T.A. yêu nhau từ năm 2009. Khuya 16.2.2011, cả hai thuê phòng của một khách sạn tại Q.Tân Phú để ở.

Chiều hôm sau, A. về nhà thăm mẹ, rồi quay lại khách sạn vào tối cùng ngày. Tại đây, giữa hai người đã xảy ra cãi vã do Khánh nghi ngờ A. có người khác. Thấy Khánh tức giận đập bể điện thoại, A. quay về nhà rồi rủ 4 người bạn mua “hàng đá” về cùng sử dụng.

Rạng sáng 18.2.2011, A. quay lại khách sạn gặp Khánh. Thấy bộ dạng thất thểu của người tình, Khánh sinh nghi nên cùng A. về nhà cô. Bắt gặp 4 người bạn A. đang tụ tập, Khánh tát vào mặt người tình rồi dùng dao bấm đe dọa những người có mặt. 

Không kìm được cơn tức giận do người yêu tụ tập bạn bè hít ma túy, Khánh đấm liên tục vào mặt A. Bạn bè A. hoảng sợ bỏ về hết, trong lúc Khánh vẫn tiếp tục đánh đập cô.

Sau đó, Khánh bỏ đi nhưng sợ A. chết nên đón taxi quay lại rồi đưa A. đi cấp cứu. Tuy nhiên, A. đã tử vong trước khi nhập viện do đa chấn thương.

Lê Nga

>> Y án kẻ giết người tình cũ
>> Giết người tình, lãnh 18 năm tù
>> Quan chức Trung Quốc giết người tình
>> Kẻ giết người yêu sa lưới
>> Nghi can giết người yêu đầu thú
>> Giết người tình, lãnh án
>> Y án kẻ giết người tình
>> Kẻ giết người tình lãnh án
>> Những vụ án "tình" thảm khốc
>> Những vụ án chấn động Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.