Sập 2 tòa nhà ở Ấn Độ, 7 người chết, nhiều người mắc kẹt

19/07/2018 11:15 GMT+7

Ít nhất 100 nhân viên cứu hộ đã dùng kềm cắt thép và máy khoan bê tông với nỗ lực giải cứu những nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của tòa nhà 6 tầng vừa sụp ở ngoại ô New Delhi.

AFP hôm 18.7 dẫn lời một người tham gia cứu hộ cho biết vẫn chưa rõ bao nhiêu người đang bị mắc kẹt dưới hàng tấn bê tông và mảnh vụn kim loại. Trước đó đã có 7 thi thể được đưa ra ngoài, trong đó có một em bé mới đầy năm.
Chó đánh hơi cũng được điều động để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm.
Tòa nhà đổ sập trong lúc đang xây AFP

Giới hữu trách cho hay tòa nhà, vẫn đang trong gia đoạn thi công, đã sụp xuống và đổ vào tòa chung cư 5 tầng bên cạnh.
Khu vực xảy ra tai nạn thuộc khu vực dân cư của Greater Noida, một trong các đô thị vệ tinh được thiết kế xung quanh thủ đô New Delhi nhằm giải quyết bài toán dân cư tại đây. Hiện dân số tại thủ đô Ấn Độ đã lên đến 20 triệu người.
Một số khu vực của thành phố Greater Noida phát triển tràn lan và không tuân theo các quy tắc an toàn xây dựng, và nhiều dự án bỏ qua các tiêu chuẩn cần thiết khi xây nhà và cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng vật liệu không đạt yêu cầu.
Cảnh sát đã bắt 3 người, bao gồm chủ đất, trong vụ sập nhà mới nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.