Sập cần cẩu, đường sắt tê liệt 18 tiếng đồng hồ

21/11/2011 01:36 GMT+7

Đã xảy ra một vụ ách tắc giao thông đường sắt Bắc-Nam (đoạn qua Đồng Nai) và kéo dài 18 tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19.11, một chiếc cẩu hạng nặng (36 tấn) của Công ty công trình đường sắt III đến sửa chữa cầu Bốn Thước (thuộc Km 1644 + 787, tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Đã xảy ra một vụ ách tắc giao thông đường sắt Bắc-Nam (đoạn qua Đồng Nai) và kéo dài 18 tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19.11, một chiếc cẩu hạng nặng (36 tấn) của Công ty công trình đường sắt III đến sửa chữa cầu Bốn Thước (thuộc Km 1644 + 787, tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai). 

Khi sửa cầu xong, nhân viên vận hành cẩu vật liệu ra về thì bất ngờ chiếc cần cẩu đổ ập xuống, nằm chắn ngang đường sắt. Do khu vực này địa hình hiểm trở, các loại cẩu thông thường không thể tiếp cận và xử lý được dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông đường sắt, nhiều tàu phải trả vé lại cho hành khách để hủy chuyến.

Đến 9 giờ 6 phút ngày 20.11, Công ty công trình đường sắt III đã điều cẩu chuyên dụng từ nơi khác đến khu vực này để giải tỏa. 9 giờ 30 phút, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại bình thường.

Kim Cương - Trung Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.