Sập giàn giáo tại Hà Tĩnh: Hai nạn nhân tử vong

09/12/2015 18:10 GMT+7

Hai người tử vong là anh Nguyễn Trung Hướng (ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Sơn Kim 1). Hiện tại, còn một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hai người tử vong là anh Nguyễn Trung Hướng (ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Sơn Kim 1). Hiện tại, còn một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

da-có-2nguoi-chet-vu-sap-gian-giao
Lực lượng chức năng tiếp tục đào bới tìm kiếm - Ảnh: Dũng Nguyên   
Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết đến 17 giờ chiều nay, đã có 2 người chết trong vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu ở xã Sơn Kim 1. Thời điểm trước khi sập, có 25 người, trong đó có 15 người đang trực tiếp đổ bê tông. Khi giàn giáo đổ sập, nhiều người kịp chạy thoát ra ngoài, trong đó có 5 người bị thương nhẹ. Có 3 người bị giàn giáo và bê tông, sắt thép đè lên người và đã có 2 người tử vong là anh Nguyễn Trung Hướng (ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) và anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Sơn Kim 1). Một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ông Phúc cũng cho biết, hiện, cơ quan chức năng xác định nhiều khả năng không còn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của huyện vẫn đang huy động hơn 100 người gồm công an, bộ đội biên phòng và người dân tiếp tục dọn dẹp, đào bới đống đổ nát để tìm kiếm.
Cũng theo ông Phúc, công trình xây dựng trạm xăng này do Công ty CP Xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Cơ quan chức năng sẽ điều tra để xác định nguyên nhân sập giàn giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.