Sập khách sạn ở Trung Quốc, ít nhất 8 người thiệt mạng

13/07/2021 16:56 GMT+7

Một khách sạn bị sập ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc ) đã chôn vùi ít nhất 20 người.

Đoạn video được quay tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 12.7, cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại khách sạn bình dân Siji Kaiyuan, mở cửa vào năm 2018 và có 54 phòng cho dành cho khách lưu trú.
Đội cứu hộ đã tìm thấy 10 người, trong đó có 8 người đã thiệt mạng, và 9 người khác vẫn đang mất tích. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào đã gây ra thảm họa. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết hơn 500 lính cứu hỏa đã phải được triển khai để thực hiện cuộc giải cứu.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại tòa nhà khách sạn bị sập ở Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), ngày 12.7

Reuters

Chính quyền Tô Châu nói rằng họ “đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương”, đồng thời cho biết thêm nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của thảm họa. Các vụ sập nhà không phải là chuyện quá hiếm hoi ở Trung Quốc, mà nguyên nhân thường là do tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo hoặc do tham nhũng.
Vào tháng 3.2020, vụ sập một khách sạn được dùng làm nơi cách ly ở thành phố Tuyền Châu, ở phía đông nam nước này, đã giết chết 29 người, sau đó nhà chức trách phát hiện ra rằng ba tầng đã được xây thêm trái phép vào cấu trúc bốn tầng ban đầu của tòa nhà. Hồi tháng 5.2021, nhà chức trách đã phải sơ tán một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc, SEG Plaza ở phía nam thành phố Thâm Quyến, sau khi nó rung chuyển nhiều lần trong vài ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.