Sập mỏ khai thác ngọc tại Myanmar

26/07/2018 08:43 GMT+7

Ít nhất 27 người mất tích và nhiều khả năng đã thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác ngọc ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin, miền bắc Myanmar.

 Theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ giới chức sở tại ngày 25.7, bức tường hầm cao 91,4 m tại mỏ ngọc của Công ty Ayeyar Yadanar bất ngờ bị sập do mưa lớn, chôn vùi các công nhân. Hầu hết nạn nhân được cho là thuộc nhóm thiểu số Rawang bản địa.
“Chúng tôi chưa tìm thấy thi thể nào và sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm với sự hỗ trợ của Tổ chức Chữ thập đỏ”, AFP dẫn lời cảnh sát địa phương tên Aung Zin Kyaw cho hay. Hôm 14.7, cũng tại Hpakant đã xảy ra một vụ sập hầm khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 43 người bị thương (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.