Sập mỏ ở Congo, hơn 60 người chết

16/08/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Hơn 60 người thiệt mạng trong tuần này khi một mỏ khai khoáng bỏ hoang ở đông bắc nước Công hòa Dân chủ Congo bất ngờ đổ sụp, AFP dẫn truyền thông địa phương cho biết hôm nay 16.8.

Theo đài phát thanh Okapi được Liên Hiệp Quốc bảo trợ, vụ tai nạn xảy ra hồi đầu tuần tại Pangoy, cách thành phố Manbasa 120 km, khi một nhóm người khai thác mỏ trái phép tiến vào đường hầm thì bất ngờ nó sụp xuống chôn vùi tất cả.

Người đứng đầu chính quyền địa phương đã xác nhận số người chết nói trên và cho biết, mỏ này đã bị bỏ hoang sau các cuộc đụng độ của quân đội với một nhóm dân quân chống đối cầm đầu bởi Paul Sadala.

Hiện không rõ mỏ trên khai thác loại khoáng sản gì. Theo AFP thì những vụ tai nạn tương tự trên thường xảy ra ở đông bắc Congo, nơi tập trung nhiều quặng khoáng sản có giá trị như coltan (dùng trong các bộ phận điện tử), thiếc...

Tiến Dũng

>> Tai nạn tàu hỏa và sập hầm mỏ ở Ấn Độ và Philippines
>> Nổ khí gas hầm mỏ, 11 công nhân mắc kẹt
>> Cháy hầm mỏ, 28 công nhân bị mắc kẹt
>> Tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc, 9 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.