Sạt lở, hơn 50 người mất tích, tử vong ở Nam Trà My: ‘Chia hai cánh quân tìm kiếm cứu nạn’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/10/2020 08:15 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lực lượng tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở H.Nam Trà My (Quảng Nam) phải chia làm hai cánh quân để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đảo bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm

Tối 28.10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân Khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm hàng chục người dân mất tích do sạt lở núi ở H.Nam Trà My (Quảng Nam).

Xuyên đêm mở đường vào nơi sạt lở khiến hơn 50 người mất tích ở Quảng Nam

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết địa hình xảy ra vụ việc phức tạp, đi lại khó khăn nên công tác tìm kiếm sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài, cộng với cơn bão số 9 gây mưa lớn cục bộ trong thời gian qua do đó chúng ta cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Sở chỉ huy có nhiệm vụ phải sớm xác định vị trí, đón người nhà nạn nhân bố trí họ ở tại xã, sớm xác định được hướng tuyến, tập trung lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chia làm hai cánh quân, 1 cánh tại thôn 1, xã Trà Leng và 1 cánh tại thôn 1, xã Trà Vân để tổ chức tìm kiếm”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo cuộc họp khẩn sau vụ hàng chục người dân mất tích do sạt lở núi .

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tìm thấy 16 thi thể trong thảm họa sạt lở ở Nam Trà My, Quảng Nam

Theo Phó thủ tướng, Bộ công an chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực này, cử lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Bộ GT-VT phối hợp, hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết một cách nhanh nhất. Như kinh nghiệm từ vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), huy động lực lượng đưa xe của các đơn vị thi công công trình làm nhiệm vụ.

“Trong quá trình tìm kiếm phải lưu ý đảm bảo trước hết là an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Chúng ta phải an toàn thì mới có lực lượng để tìm kiếm, vì vậy phải cẩn trọng, rút kinh nghiệm nhưng không vì thế chúng ta chậm trong quá trình tìm kiếm cứu nạn. Các đồng chí phải cố gắng để làm thế nào cứu được những người dân may ra còn sống sót”, Phó thủ tướng nói.

Tham khảo ý kiến người dân địa phương

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đồng ý thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu thành phần cần thiết phục vụ công tác tìm kiếm.
Ông Thanh cũng đề nghị cơ quan chức năng tổ chức trinh sát thật kỹ địa hình, thời tiết đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. “Tham khảo ý kiến người dân địa phương, đồng bào có kinh nghiệm để tìm ra phương án tối ưu nhất”, ông Thanh nói.

Hơn 50 người mất tích vì sạt lở núi ở Nam Trà My, Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đề nghị các đơn vị Bộ tư lệnh quân khu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam chuẩn bị lực lượng đảm bảo công tác hậu cần, xe cứu thương của quân y, sử dụng Trung tâm y tế H.Nam Trà My làm bệnh xá của Sở chỉ huy tiền phương.
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 28.10, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn H.Nam Trà My khiến hơn 50 người mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.