Sạt lở nặng Hộ thành hào bên Kinh thành Huế, nhiều nhà dân bị uy hiếp

Đình Toàn
Đình Toàn
15/11/2020 21:30 GMT+7

Sau những đợt bão lũ triền miên khiến Hộ thành hào bên chân Kinh thành Huế bị sạt lở nặng. Nhiều nhà dân cùng tuyến đường người dân, du khách qua đây bị mất an toàn.

Cùng với cây xanh, hệ thống trụ, đèn đường bên tuyến đường này cũng bị ngã xuống Hộ thành hào, hư hỏng nặng. Sau khi nhiều cây xanh ngã đổ, bứng gốc đã kéo theo những mảng kè và đất đá trôi xuống hào gây nên tình trạng sạt, xói lở nặng.

Hàng cây bằng lăng và tuyến đường Trần Huy Liệu “no nước” do các đợt lũ, trước khi bị xô đổ, sạt lở

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tình trạng sạt lở, cây xanh ngã đổ xảy ra trên đoạn đường Trần Huy Liệu đoạn cửa Ngăn đến cửa Thượng Tứ (hai trong nhiều cửa vào ra thành nội), trong đó có 2 đoạn chiều dài khoảng 200m bị xói, sạt lở nặng, có khoảng 10 cây bằng lăng trồng 15-20 năm bị ngã đổ. Tình trạng sạt lở đang uy hiếp đến an toàn khoảng 10 hộ dân.

Sạt lở uy hiếp nhà người dân và mất an toàn giao thông

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Tuyến đường Trần Huy Liệu hay còn gọi là “Bờ hồ đường Trần Hưng Đạo” nằm mặt sau đường Trần Hưng Đạo, thuộc P.Phú Hòa, được chỉnh trang đã 20 năm, là phần đường chạy dọc theo một phần của Hộ thành hào, ở phía đối diện với chân Kinh thành Huế từ cửa Ngăn đến đường Phan Đăng Lưu, xuyên qua khu dân cư đông đúc. Tuyến đường này được trồng chủ yếu là cây bằng lăng, thường được nhiều du khách đến Huế tản bộ tham quan.

Cây xanh ngã đổ vào nhà người dân và ngã ra phía Hộ thành hào

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bờ kè của Hộ thành hào bị khoét sâu, nhiều cây xanh chực chờ đổ ngã

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đèn đường rớt xuống Hộ thành hào

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Hạ tầng điện, nước bị xâm hại sau khi xảy ra nhiều điểm sạt lở bên Hộ thành hào

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Tình trạng xói lở kéo dài từ cửa Ngăn đến cửa Thượng Tứ

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND P.Phú Hòa, ông Tôn Thất Thái, xác nhận tình trạng nói trên và cho biết kể từ sau bão số 5 (giữa tháng 9.2020) lũ bão liên miên, cùng với đó việc nạo vét Hộ thành hào để chỉnh trang, tu bổ di tích cũng tác động đến độ ổn định của chân kè đường Trần Huy Liệu gây nên sụt lở. Điều nguy hiểm nhất hiện nay là việc sạt lở đã sát với nhà người dân, đoạn đường sạt lở đang mất điện đường nên mất an toàn cho người đi lại qua đây. UBND phường đã báo cáo, kiến nghị với UBND TP.Huế bố trí kinh phí để khắc phục, gia cố, xử lý đoạn đường bên Hộ thành hào bị sạt lở; trước mắt chỉ đạo công an phường phối hợp với người dân giăng dây, có biện pháp cảnh báo nguy hiểm.

Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khắp nơi mưa lớn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.